[MINH HUỆ 19-3-2017] Học viên Pháp Luân Công, bà Hoàng Yến Chi ở huyện Yết Đông, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vào tháng 7 năm 2016. Trong phiên xử hồi tháng 1, luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Sau đó cơ quan hành pháp địa phương đã trả tự do cho bà vào ngày 13 tháng 3.

Sự việc bắt đầu từ vụ bắt giữ hàng loạt

Ngày 24 tháng 2 năm 2016, 20 học viên Pháp Luân Công bị công an có vũ trang bắt giữ khi họ tới thăm một học viên ở huyện Yết Đông. Trong khi phần lớn được trả tự do vào ngày hôm sau thì bốn người, trong đó có học viên Dương Tráng Giai và học viên Từ Thụy Bình bị giam cầm.

Tòa án huyện Yết Đông đã lên lịch mở phiên xử công khai bốn học viên này vào ngày 19 tháng 7.

Học viên Hoàng Yến Chi và một học viên khác là Ngô Duyệt Ngâm đã gửi thư mời cư dân địa phương đến tham dự phiên xử. Cả hai người cùng bị bắt vào ngày 19 tháng 7.

Học viên Ngô Duyệt Ngâm được thả vào tháng 9, sau hai tháng bị giam.

Ngày 17 tháng 1, tòa án huyện Yết Đông đã tiến hành xét xử học viên Hoàng Yến Chi. Tuy nhiên thẩm phán không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chống lại bà Hoàng nên đã trả tự do cho bà. Hiện bà đã về nhà.

Năm 2017, dù một số học viên ở các khu vực bị bắt được xác định vô tội và trả tự do, nhưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn và chính sách đàn áp chính thức vẫn không thay đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/344472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/26/162623.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share