Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2017] Một bác sỹ trẻ bị kết án năm năm tù giam vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của chính quyền đối với Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở nơi công cộng.

Cô Trần Tĩnh, khoảng 30 tuổi làm việc tại Bệnh viện Trung Tâm thành phố Giai Mộc Tư. Ngày 21 tháng 1 năm 2016. Cô đã bị cảnh sát bắt và giam giữ kể từ đó đến nay.

2016-3-29-minghui-jiamusi-chenjing_husz4nm.jpg

Cô Trần Tĩnh

Trong suốt thời gian dài bị giam giữ, cô Trần bị thẩm vấn và bị tra tấn hơn 30 lần. Một đoạn thời gian, cô Trần trở nên tinh thần bất ổn và có vấn đề về tâm thần.

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, vụ việc của cô Trần được chuyển tới Viện Kiểm sát địa phương nhưng bị trả lại nhiều lần vì thiếu bằng chứng. Cuối cùng cảnh sát gây áp lực lên Viện Kiểm sát để cáo buộc cô Trần với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được chính quyền sử dụng để buộc tội học viên Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, cô Trần có mặt tại phiên tòa sơ thẩm. Hai luật sư của cô Trần đã bào chữa cho sự vô tội của cô. Họ lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của họ không thể bị truy tố vì cô đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Cô Trần cũng làm chứng rằng cảnh sát đã tra tấn mình. Cô chỉ vào nhân viên Lý Trung Nghĩa, người cũng đang có mặt trong phiên tòa hôm đó và cô nhận ra ông ta là người chịu trách nhiệm bắt giữ và tra tấn cô.

Sáu ngày sau, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra. Cô Trần làm chứng rằng khi cảnh sát lục soát nhà của cô thì không có ai ở nhà. Khi không có chữ ký của bị cáo trên danh sách các đồ vật bị tịch thu theo quy định của pháp luật, thì luật sư của cô Trần biện luận rằng bất cứ đồ vật nào mà cảnh sát tịch thu tại nhà cô Trần đều không phải là bằng chứng.

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, cô Trần nhận được bản tuyên án có tội. Ba ngày sau, luật sư của cô Trần đã thay mặt cô đệ đơn kháng cáo.

Ngày 20 tháng 3, một luật sư của cô Trần – ông Nhậm Toàn Ngưu đã gặp Thẩm phán Chu Thần, người chịu trách nhiệm xử lý đơn kháng cáo của cô Trần. Ông Nhậm nói với ông Chu rằng cuộc bức hại thiếu cơ sở pháp lý ngay từ khi bắt đầu và kêu gọi tòa án cao hơn lật lại bản án của thân chủ mình.

Bài viết liên quan:

Ms. Chen Jing Tortured During Interrogation in Heilongjiang Province


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/24/344686.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/25/162616.html
Đăng ngày 8-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share