Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2017] Tòa án huyện Đầu Truân Hà ở Lỗ Mộc Tề đã thông báo hoãn phiên xét xử ba học viên Pháp Luân Công vào cuối tháng 2 năm 2017. Đầu tháng 12 năm 2016, Viện Kiểm sát huyện Đầu Truân Hà đã đệ đơn cáo buộc ba học viên.

Ba học viên bao gồm ông Thiệu Sinh Thụy 47 tuổi; vợ ông Thiệu – bà Phiền Anh Hà 44 tuổi; và bà Cúc Lan Anh 67 tuổi.

Trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát, các viên chức Đội Anh ninh Nội địa Lỗ Mộc Tề đã lừa gạt con gái bốn tuổi và con trai bị khuyết tật của vợ chồng ông Thiệu để chúng có những lời nói phản đối cha mẹ mình.

Trong bản cáo trạng được viện kiểm sát đưa tới tòa án, thì lời nói của con trai và con gái của vợ chống ông Thiệu được sử dụng để làm bằng chứng và nhưng đứa bé được liệt kê trong danh sách nhân chứng.

Ngày 2 tháng 6 năm 2016, bà Phiền, mẹ của hai đứa trẻ bị tố cáo khi bà đang phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Bà Phiền bị bắt và bị đưa tới Đồn Cảnh sát thôn Thạch Du Tân. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà. Sau khi bị giam giữ 15 ngày tại đồn cảnh sát, bà Phiền bị chuyển tới Trại giam Thủy Ma Câu

Bà Cúc là một học viên khác cũng bị bắt cùng ngày với bà Phiền vì phân phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công cùng với bà Phiền. Ngày 14 tháng 7 năm 2016, bà được bảo lãnh tại ngoại để chờ xét xử.

Ông Thiệu, cha của hai cháu bé là nhân viên tại Trạm Vận hành Kho hàng Xe lửa Khuê Truân, đã bị bắt tại nơi làm việc cùng ngày với vợ. Sau khi ông Thiệu bị bắt, người chủ của ông đã không trả tiền lương cho ông.

Hai vợ chồng ông Thiệu có hai đứa con. Người con trai bị khuyết tật 16 tuổi. Từ khi cha mẹ bị bắt tám tháng trước, cậu bé đã không bước ra khỏi nhà. Cả hai cháu bé rất cần bố mẹ. Luật sư đã yêu cầu các viên chức tạm tha cho hai vợ chồng ông Thiệu trong khi chờ xét xử nhưng yêu cầu của luật sư đã bị từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/8/343986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/24/162599.html
Đăng ngày 8-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share