Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-3-2017] Ngày 23 tháng 9 năm 2016, bốn học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử với cáo buộc “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một tội danh được định sẵn của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội cho họ và yêu cầu tuyên bố trắng án và trả tự do cho các học viên.

Các luật sư lập luận rằng không có quy định pháp luật nào của Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của họ đáng lẽ không bao giờ phải bị truy tố vì đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp thừa nhận. Các luật sư cũng chỉ ra rằng các tài liệu về Pháp Luân Công mà các học viên bị tịch thu là tài sản hợp pháp của họ, không gây tác hại cho bất kỳ ai, càng không ảnh hưởng đến việc hủy hoại thực thi pháp luật.

Thẩm phán Tào Tứ Sủng đã thừa nhận với các luật sư rằng không có cơ sở pháp lý để buộc tội các học viên chỉ vì họ đã kiên định với đức tin của mình. Tuy nhiên, thay vì tuyên bố trắng án, thẩm phán Tào lại trình vụ việc lên Tòa án Phúc thẩm tỉnh Hồ Bắc. Theo các luật sư, thẩm phán đáng lẽ đã có thể đưa ra phán quyết. Các luật sư nghi ngờ rằng ông Tào không dám trả tự do cho các học viên do áp lực từ chính quyền cấp trên.

Tại thời điểm viết báo cáo này, học viên Bành Á Tân và Trương Quang Kiệt vẫn bị giam giữ mặc dù phiên xử họ đã diễn ra cách đây gần 6 tháng.

Bắt giữ và điều trần

Ông Bành và ông Trương, cùng hai học viên khác là bà Phó Truyện Anh và bà Hà Thị Phượng bị bắt giữ khi đang lái xe của ông Bành trên đường về nhà. Cảnh sát còn tịch thu chiếc xe hơi cũng như các tài liệu về Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác.

Một vài ngày sau đó, bà Phó và bà Hà đã được bảo lãnh tại ngoại trong khi ông Bành và ông Trương vẫn tiếp tục bị giam giữ riêng biệt. Họ bị phạt 1.000 nhân dân tệ mỗi người.

Phiên xét xử đã được tiến hành lần đầu vào ngày 9 tháng 9. Nhiều học viên địa phương biết thông tin về phiên xét xử đã tập trung tại tòa án vào sáng ngày hôm đó thể hiện sự ủng hộ. Các cán bộ chức trách đã quyết định hủy bỏ phiên xét xử một vài phút trước giờ cử hành. Trong khi đó, 25 học viên trong số đó đã bị bắt giữ.

Phiên xét xử thứ hai

Phiên xét xử được lùi lại vào ngày 23 tháng 9 và với mỗi học viên, tòa chỉ cho duy nhất một người nhà tham dự. Những người còn lại tham gia phiên xét xử là nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có ông Đại Phi Phi là Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Quận Sa Dương, người bắt giữ các học viên.

Phiên xét xử bắt đầu vào buổi sáng và kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ.

Luật sư biện hộ đã trình bày các lập luận của mình và yêu cầu trắng án cho các học viên. Khi phiên xử bị hoãn lại, thẩm phán đã tuyên bố bà Phó và bà Hà được trả tự do, trong khi ông Bành và ông Trương vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Sau khi kết thúc phiên xét xử, thẩm phán Tào đã nói chuyện với các luật sư bào chữa và thừa nhận rằng không có quy định pháp luật nào của Trung Quốc cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Công tố viên đã khen ngợi các luật sư vì đã chuẩn bị tốt các lập luận và cũng thừa nhận rằng có một số vấn đề trong vụ việc này.

Một tháng sau phiên xét xử, người nhà của các học viên bị giam giữ đã kiểm tra tình hình vụ việc và được thẩm phán Tào thông báo rằng vụ việc đã được nộp lên cấp cao hơn. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy hồ sơ vụ việc hiện đang nằm tại Tòa án Phúc thẩm Tỉnh Hồ Bắc.

Các bên liên quan trong vụ việc bức hại ông Bành và ông Trương:

  • Ngô Trạch Hoa, Viện trưởng Viện kiểm sát Sa Dương: +86-7248568250
  • Lý Vĩ, Trưởng phòng 610 Kinh Môn: +86-7242372013 (Cơ quan), +86-13886909205 (di động)
  • Uông Minh, Chủ tịch Tòa án quận Sa Dương: +86-13807261696
  • Đại Phi Phi, Phó Giám đốc Sở cảnh sát quận Sa Dương: +86-13774061712

(Chi tiết liên hệ của những người tham gia bức hại được đăng tải trên trang web tiếng Trung)

Các bài viết liên quan

Bốn học viên ở thành phố Kinh Môn bị giam giữ phi pháp

Cảnh sát giữ xe của học viên với chứng cứ ngụy tạo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/17/344378.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/23/162595.html
Đăng ngày 7-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share