Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2017] Hai học viên Pháp Luân Công – An Liên Ngọc và Giảm Hồng Hà ở thị trấn Thản Phụ, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì dán những tấm áp phích. Sau ba tháng bị giam giữ, ngày 14 tháng 2 năm 2017, hai học viên mới được trả tự do.

Hai học viên đã dán những tâm áp phích ở thị trấn Cao Trang, huyện Nghi Thủy. Những tấm áp phích có thông tin hướng dẫn cách để nộp đơn kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công tới Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao.

Có người đã tố cáo họ với cảnh sát và sau đó một đặc vụ của chính quyền đã đến. Ngay khi vừa ra khỏi xe ô tô, anh ta đã bắt đầu đánh hai học viên. Anh ta còn gọi thêm các các đặc vụ khác tới cùng đánh liên tục hai học viên cho tới khi các viên chức của Đồn Cảnh sát Cao Trang đến để chụp ảnh.

Cảnh sát đưa hai học viên tới đồn cảnh sát. Giám đốc đồn cảnh sat nói sẽ để cho hai học viên rời khỏi đồn vào sáng hôm sau, nhưng ông ta lại đưa hai học viên tới Bệnh viện Nghi Thủy để kiểm tra thể chất và sau đó hai học viên bị đưa tới Trại giam Nghi Thủy. Từ khi bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, hai học viên đã bị giam giữ ở đó 14 ngày.

Ngày thứ 14, cảnh sát tới và đưa hai học viên tới Trại giam thành phố Lâm Nghi. Trên đường đi, hai học viên hỏi các viên chức đang đưa họ đi đâu. Cảnh sát trả lời: “Đến nơi hành quyết các người.”

Ở trong trại giam, giám đốc đồn cảnh sát nói với hai học viên rằng họ sẽ được thả trong ba ngày. Nhưng khi kết thúc ba ngày giam giữ, ông ta lại tăng thêm bẩy ngày giam giữ nữa. Điều đó lặp lại nhiều lần.

Người nhà của hai học viên đã nhiều lần tới đồn cảnh sát để kêu gọi thả hai học viên ra. Cảnh sát đã đưa ra nhiều lý do để tiếp tục giam giữ họ.

Vụ bắt giữ hai học viên chính thức được đăng ký vào ngày 25 tháng 11 năm 2016, sau gần một tháng so với vụ việc bắt giữ trên thực tế và họ bị giam đến ngày 14 tháng 2 năm 2017 mới được tại ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/24/162607.html
Đăng ngày 7-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share