Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2017] Tháng 9 năm 2015, bà Hứa Đức Hoa – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong đơn kiện của mình bà Hứa đã mô tả Ủy ban Khu phố và Đồn Cảnh sát Địa phương đã bức hại bà như thế nào dưới chính sách bức hại của ĐCSTQ.

Tháng 4 năm 2016, ba viên chức của Đồn Cảnh sát Lưu Đình đã tới nhà bà Hứa và hỏi bà rằng ai đã viết đơn kiện Giang Trạch Dân giúp bà. Họ cũng chụp một vài tấm ảnh.

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, bà Hứa bị các viên chức Cộng đồng Lý Gia Nữ bắt giữ vì phân phát tài liệu có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của bà hứa bị lục soát và bà bị đưa tới Đồn Cảnh sát Lưu Đình.

Cảnh sát yêu cầu con trai của bà Hứa – anh Lôi Tự Hữu trả 5000 nhân dân tệ, nếu không họ sẽ không thả bà Hứa. Anh Lôi đã từ chối.

Khi cảnh sát yêu cầu anh Lôi ký vào lệnh bắt, anh Lôi đã xé nó. Sau đó anh Lôi bị giam giữ 15 ngày tại Trại giam Phổ Đông.

Bà Hứa đã bị giam giữ tại Trại giam Phổ Đồng 10 tháng.

Anh Lôi đã tới trại giam để thăm mẹ mình nhiều lần nhưng họ đều không cho phép anh gặp mặt mẹ. Khi anh yêu cầu cảnh sát thả bà Hứa, họ đã cố gắng tống tiền anh 20000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/344490.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162642.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share