Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2017] Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hàng trăm ngàn học viên và gia đình của họ đã bị bức hại vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Đến nay, việc kết án dài hạn cho các học viên vẫn phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ riêng Lô Châu ở riêng tỉnh Tứ Xuyên đã xác định được 20 học viên thuộc diện này.

Các vụ bức hại trong năm 2016

Năm 2016, nhiều học viên vẫn bị giam và bị tuyên án bất hợp pháp ở tỉnh Tứ Xuyên. Minh Huệ Net đã có thể xác định được danh tính của 9 người từ Lô Châu. Sáu người bị kết án và bị mang tới nhà tù. Hai người khác đã bị xét xử, nhưng chưa nhận được cáo trạng. Người còn lại đang bị giam và chưa được xét xử.

1. Anh Liêu Đĩnh bị kết án 3 năm tù giam

Anh Liêu Đĩnh, một cán bộ nhà nước 27 tuổi, bị bắt lần gần đây nhất là ngày 17 tháng 12 năm 2015 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Anh đã bị xử án vào ngày 19 tháng 4 và lần thứ hai vào ngày 27 tháng 9 năm 2016, ở toà án quận Cổ Lận. Mặc dù luật sư của anh đưa ra bằng chứng hết sức xác đáng, anh Liễu vẫn bị kết án 4 năm tù giam.

Sau khi anh Liễu khiếu kiện tới Toà án Phúc thẩm Lô Châu, bản án bị giảm còn 3 năm tù. Anh bị đưa tới Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn vào tháng 11 năm 2016. Mẹ anh qua đời trong thời gian anh bị giam. Anh không được dự tang lễ của bà.

Những người tham gia bức hại anh Liễu:

  • Lý Vĩnh, thẩm phán trưởng, tòa án Cổ Lận: +86-15892912020 (di động)
  • Lý Quân, công tố, toà án Cổ Lận: +86-830-710-3241 (văn phòng)
  • Vạn Hiểu Ba, thẩm phán trưởng, Tòa án Nhân dân Phúc thẩm Lô Châu: +86-15183063339 (di động)

2. Bà Lưu Tiểu Lâm bị kết án 5 năm tù giam

Bà Lưu Tiểu Lâm, một giáo viên 40 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2015 vì nộp đơn khiếu kiện hình sự chống lại cựu độc tài Trung quốc Giang Trạch Dân. Bà bị giam ở trại tạm giam Nạp Khê thành phố Lô Châu kể từ đó. Chồng của bà, cũng là một học viên, bị buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ.

Bà Lưu bị xử bí mật và bị kết án 5 năm tù giam vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, và lập tức bị đưa tới Nhà tù Nữ Long Tuyền ở Thành Đô.

3. Bà Triệu Chiêu Thuyên bị kết án 30 tháng tù giam

Bà Triệu Chiêu Thuyên, một giáo viên về hưu 78 tuổi, hai lần bị cảnh sát bắt đi chứng kiến các phiên xử hòng răn đe bà. Cuối cùng, chính bà cũng bị xét xử. Bà bị tuyên án 2,5 năm và bị phạt 3.000 tệ trong lần xử thứ hai vào ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Bà Triệu từng ba lần bị đưa tới các trung tâm tẩy não và bị cầm tù trong một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Bà cũng bị cưỡng đoạt 15.000 tệ vì lên tiếng bênh vực Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Lương hưu hàng tháng của bà bị cắt giảm còn 200 tệ.

4. Bà Trình Tư Quế bị kết án hai năm tù giam

Bà Trình Tư Quế, một công nhân mỏ về hưu 76 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2015, vì mang theo các đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Bà bị tuyên án hai năm tù giam và bị phạt 3.000 tệ trong phiên xử thứ hai vào ngày 27 tháng 10 năm 2016. Đến ngày 6 tháng 12, gia đình bà mới nhận được bản án.

Những người tham gia bức hại bà Trình:

  • Tôn Hoa, thẩm phán trưởng, Tòa án quận Giang Dương, Lô Châu: +86-830-310-3296 (văn phòng).
  • Nhâm Sùng Minh, uỷ viên công tố, Viện kiểm sát quận Giang Dương +86-830-310-0168 (văn phòng).
  • Kiều Kiến Hoa, đội trưởng, Đội an ninh nội địa: +86-13678303098.

5. Trương Quang Tiên kháng án tù giam ba năm

Bà Trương Quang Tiên, một công nhân nhà máy nghỉ hưu tầm 70 tuổi, bị bắt lần cuối vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, vì phân phát tài liệu và bị giam giữ ở trại tạm giam từ đó tới giờ. Trước đây, bà đã bị bức hại thậm tệ trong trại lao động cưỡng bức.

Ban đầu, bà Trương bị kết án một năm tù giam. Khi bà từ chối ký bản cáo trạng, án tù của bà bị tăng thành ba năm. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm.

6. Bà Tào Nãi Hinh bị tuyên án hai năm tù giam

Bà Tào, một công nhân xí nghiệp về hưu 65 tuổi, đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2016. Bà bị xử bí mật, không có sự hiện diện của gia đình và bị kết án hai năm tù giam.

Bà Tào từng bị bắt nhiều lần và bị giam ở trại lao động cưỡng bức hai lần. Bà gần như suy sụp tinh thần vì sự bức hại tàn bạo trong trại lao động.

7. Bà Lương Văn Đức bị giam và bị xử bí mật

Bà Lương Văn Đức, một người giúp việc xây dựng 62 tuổi, đã bị giam ở trại tạm giam Nạp Khê, Lô Châu kể từ khi bà bị bắt vào 28 tháng 12 năm 2015. Bà đã Tòa án Quận Giang Dương xét xử vào ngày 11 tháng 7 năm 2016. Luật sư của bà bị cấm tham dự phiên xử.

Trước lần bắt giữ mới đây, bà Lương đã năm lần bị đưa tới các trung tâm tẩy não và hai lần bị giam trong các trại cưỡng bức lao động trong tổng thời gian là 4,5 năm. Bà đã bị bức hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần, và cả tài chính.

Những người tham gia bức hại bà Lương:

  • Tôn Hoa, thẩm phán trưởng, Toà án quận Giang Dương, Lô Châu: +86-830-310-3296 (văn phòng).

8. Bà La Thủy Trân bị giam và bị xét xử

Bà La Thủy Trân, một công nhân xây dựng 62 tuổi, đã bị Tòa án quận Giang Dương xử ở Trại giam Nạp Khê, Lô Châu vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Bà đã bị bắt và bị đưa tới trại tạm giam vào tháng 3.

Trước đó, bà La đã bị giam giữ ở các trại cưỡng bức lao động với tổng thời gian năm năm. Bà cũng bị giam 10 tháng vì lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Chồng bà bị giam trong ba năm ở một trại lao cưỡng bức lao động. Gia đình bà phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn.

9. Bà Feng Dequan bị giam

Bà Feng Dequan bị cảnh sát của Phòng Cảnh sát Lộ Tuyến bắt tại nơi làm việc của con gái vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Họ đã lừa bà đi với họ để “ký giấy tờ để khôi phục lương hưu.” Bà bị đưa tới Nhà giam Nạp Khê, Lô Châu vì bà được cho là “chạy trốn”. Bà bị bắt vài tháng trước, nhưng được bảo lãnh tại ngoại vì bị cao huyết áp.

Các vụ bức hại trước năm 2016

Minh Huệ Net cũng xác định được 11 học viên từ khu vực Lô Châu, là những người bị kết án trước năm 2016 và hiện vẫn đang bị cầm tù.

1. Bà Hoàng Triêu Trân bị kết án năm năm tù giam

Bà Hoàng Triêu Trân, hiện ngoài 50 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2012. Bà bị xét xử lần đầu vào tháng 5 năm 2013. Bà đã bị kết án 5 năm tù ở Tòa án quận Giang Dương tại phiên xét xử thứ hai vào ngày 19 tháng 11 năm 2013, mặc dù luật sư của bà đã biện hộ hết sức xác đáng. Bà bị giam ở Nhà tù Nữ Long Tuyền, Thành Đô trong 4 năm.

Những người tham gia bức hại bà Hoàng:

  • Khang Lô, thẩm phán trưởng, Tòa án quận Giang Dương: +86-830-310-3680
  • Nhâm Sùng Minh, công tố viên, Viện kiểm sát quận Giang Dương: +86-830-310-0168 (văn phòng)
  • Vương Húc, giám đốc, Phòng 610 quận Giang Dương: +86-13980256779 (di động).
  • Phiền Kiến Bình: +86-13909088830, Trần Hiếu Toàn, cảnh sát: +86-13659046975(di động).

2. Bà Triệu Vinh Quế bị kết án bốn năm tù

Bà Triệu Vinh Quế, trạc 60 tuổi, bị bắt ở nhà vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Bà đã bị bắt giữ và bị giam nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Bà Triệu đã bị xét xử kín và bị kết án bốn năm tù ở Toà án quận Giang Dương, Lô Châu vào ngày 31 tháng 10 năm 2014. Bà hiện giờ bị giam ở Nhà tù nữ Thành Đô.

3. Bà Dương Thái Trân bị tuyên án 4 năm tù

Bà Dương Thái Trân, một thợ xây ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2014, và bị giam ở Trại giam Nạp Khê, Lô Châu. Bà bị Tòa án Nạp Khê tuyên án 4 năm vào ngày 11 tháng 3 năm 2015. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Long Tuyền, Thành Đô vào ngày 15 tháng 4 năm 2015.

4. Bà Dương Thái Anh bị kết án 4,5 năm tù giam

Bà Vương Thái Anh, một thợ xây ở độ tuổi 40, bị bắt ở nhà vào ngày 16 tháng 6 năm 2013. Bà bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam tại lần xét xử đầu tiên vào ngày 16 tháng 5 năm 2014. Toà án quận Giang Dương ở Lô Châu không thay đổi kỳ hạn, và toàn án nhân dân trung cấp ở Lô Châu cũng tuân theo bản án đầu tiên. Bà là em gái của bà Dương Thái Trân.

Những người tham gia vào bức hại bà Dương Thái Anh:

  • Phàn Kiến Bình, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13909088830

5. Bà Dịch Quần Nhân bị tạm giam, bị xét xử và giam

Bà Dịch Quần Nhân, một phụ nữ nông thôn 48 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2013, vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Năm 2003, bà cũng bị bắt và bị giam một năm ở trại cưỡng bức lao động.

Bà Dịch bị kết án vào ngày 24 tháng 6 năm 2014. Bà đã kháng án lên Tòa án Phúc thẩm, nhưng bản án ban đầu vẫn giữ nguyên. Bà bị giam tại Nhà tù Nữ Long Tuyền, Thành Đô vào ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Những người tham gia bức hại bà Dịch:

  • Trần Khải Tùng, thẩm phán trưởng, Viện kiểm sát Lô Huyền: +86-830-819-2652.
  • Lý Húc Đông, thẩm phán trưởng, Toà án Phúc thẩm Lô Châu: +86-15884178700(di động)

6. Bà Đường Minh Hải bị tuyên án bốn năm

Bà Đường Minh Hải, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2014 vì phân phát đĩa DVD Pháp Luân Công. Bà bị xét xử bí mật và bị kết án bốn năm tù sáu tháng sau đó. Bà và gia đình bà đã lập tức nộp đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Phúc thẩm Lô Châu đã bác bỏ chứng cứ và giữ nguyên bản án ban đầu trong phiên ngày 20 tháng 3 năm 2015.

Những người tham gia bức hại bà Đường:

  • Tôn Hoa, thẩm phán trưởng, Toà án quận Giang Dương: +86-830-310-3296 (văn phòng).
  • Tăng Cường, công tố viên, Viện kiểm sát quận Giang Dương: +86-830-310-0168 (văn phòng).
  • Lý Húc Đông, thẩm phán trưởng, Toà án Phúc thẩm Lô Châu: +86-15884178700 (di động).

7. Bà La Linh Đông bị kết án ba năm

Bà La Linh Đông, một phụ nữ nông thôn 62 tuổi, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2014. Bà bị xét xử vào ngày 6 tháng 1 năm 2015. Gia đình bà không được phép tham dự phiên xử. Bà bị kết án ba năm tù giam tại Tòa án quận Giang Dương vào ngày 1 tháng 6 năm 2015.

Tòa án Phúc thẩm Lô Châu đã giữ nguyên bản án ban đầu trong phiên xử lần hai vào ngày 18 tháng 9 năm 2015. Bà hiện giờ bị giữ ở Nhà tù Nữ Long Tuyền, Thành Đô.

8. Bà Cao Hiền Anh bị kết án 3,5 năm tù giam

Bà Cao Hiền Anh, 73 tuổi, bị bắt cùng bà La Linh Đông. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Bà bị xét xử cùng bà La vào ngày 6 tháng 1 năm 2015 và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 1 tháng 6.

Những người tham gia bức hại bà La và bà Cao:

  • Từ Phiên Phiên, thẩm phán trưởng, Toà án Phúc thẩm Lô Châu: +86-15884178770 (văn phòng).
  • Lý Húc Đông, thẩm phán trưởng, Toà án Phúc thẩm Lô Châu: +86-15884178770 (văn phòng).
  • Vương Hồng Xuân, trợ giáo, Phòng An ninh Nội địa Lô Châu: +86-15884185666.

9. Ông Vương Kiến Thắng bị kết án 7,5 năm

Ông Vương Kiến Thắng, công dân huyện Tự Vĩnh, bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2013. Ông bị kết án 7,5 năm tù giam ở Tòa án Hưng Văn trong phiên xử thứ hai vào ngày 24 tháng 6 năm 2014. Ông bị chuyển tới Nhà tù Gia Châu, Nhạc Sơn.

Những người tham gia bức hại ông Vương:

  • Lưu Thanh Văn, cảnh sát, Viện kiểm sát huyện Hưng Văn: +86-13990917060 (di động).
  • Lâm Hâm, nhân viên cảnh sát, Viện kiểm sát huyện Hưng Văn: +86-13700990188 (di động)

10. Ông Lý Quần bị kết án 7 năm tù giam

Ông Lý Quần, cũng là công dân huyện Tự Vĩnh, đã bị bắt cùng bốn học viên khác vào ngày 10 tháng 9 năm 2014. Ông bị kết án 7 năm tù giam ở Tòa án Giang Du vào ngày 2 tháng 12 năm 2015.

11. Bà Vương Mãn Quân bị kết án 3,5 năm tù giam

Bà Vương Mãn Quân, một công nhân nghỉ hưu 70 tuổi, đã bị giam tại Trại giam Nạp Khê, Lô Châu kể từ lần bà bị bắt ngày 16 tháng 9 năm 2014. Có tin là bà bị kết án 3,5 năm tù giam vào tháng 7 năm 2015. Tháng 4 năm 2006, bà cũng từng bị kết án bốn năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/17/340975.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/28/161567.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share