Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2017] Bà Lã Tuệ Chi, 54 tuổi, là một giáo viên ở trường tiểu học Nam Dương, thành phố Nam Dương. Ngày 26 tháng 6 năm 2016, bà bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Người từ Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ nhổ tận gốc Pháp Luân Công và được trao quyền trên cả hệ thống tư pháp, đã đi cùng chồng bà đến thăm bà tại Trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Bị sức ép từ Phòng 610, chồng bà đã cố gắng thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Lã đã cho bà xem video quay cảnh con gái họ đang cầu xin bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lã hết sức yêu thương gia đình mình và không muốn họ hợp tác với cảnh sát để thuyết phục bà từ bỏ đức tin của mình. Bà giải thích tại sao bà sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi biết rằng không có luật nào cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chồng bà đã thuê một luật sư để bào chữa cho bà. Tuy nhiên tháng 1 năm 2017, tòa án địa phương đã bí mật xét xử bà mà không cho gia đình hay luật sư của bà biết. Sau đó, họ được biết bà đã Lã bị kết án 3 năm tù giam và bây giờ đang trong thời gian thụ án ở Nhà tù nữ Số 2 tỉnh Vân Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342383.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/4/162068.html
Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share