Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2016] Ngày 14 tháng 11 năm 2016, chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ phi pháp. Các học viên bao gồm: ông Lưu Đức Phục, bà Lưu Lệ Bình, bà Ngô Nãi Anh, bà Lý Quế Điền, bà Sử Nhan Thanh, bà Trương Tính Lão, bà Cao Ba, bà Trương Thanh Hoa và bà Mạc Hồng Diễm.

Các viên chức của Đồn Cảnh sát Chu Tiễn Lô và Đội An ninh Quốc gia huyện Trầm Hà đã bắt ông Lưu Đức Phục và bà Lưu Lệ Bình (đây là hai vợ chồng) tại nhà của họ. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông bà Lưu. Cảnh sát bắt giữ hai vợ chồng ông Lưu với lý do rằng họ đã dán các biểu ngữ về Pháp Luân Công.

Khoảng 11 giờ sáng, 5 viên chức của Đồn cảnh sát Đại Nam tới nhà của bà Ngô Nãi Anh. Họ bắt giữ 4 học viên gồm bà Ngô Nãi Anh, bà Lý Quế Điền, bà Sử Nhan Thạch, bà Trương Tính Lão. Những tài sản cá nhân của bà Ngô bị cảnh sát thu giữ.

Bà Cao Ba – một học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt cùng ngày hôm đó.

Sau khi bị bắt, bà Lưu Lệ Bình bị thẩm vấn một ngày. Bà Lưu đã được trả tự do vào tối cùng ngày.

Gia đình bà Trương đưa bà về nhà lúc khoảng 10 giờ tối. Tuy nhiên, ông Lưu Đức Phục, bà Lý, bà Thạch và bà Cao vẫn bị giam giữ phi pháp.

Sau đó bà Lý bị chuyển tới trại tạm giam Trầm Hà và được đưa đến Bệnh viện 242.

Bà Ngô và bà Lý bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương. Hiện tại, bà Ngô cũng ở trong Bệnh viện 242.

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2016, bà Trương Thanh Hoa và bà Mạc Hồng Diễm bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Chu Tiễn Lô bắt giữ khi đang tặng lịch Pháp Luân Công cho người dân.

Ngay sau khi bị bắt, nhà của bà Trương bị lục soát và những tài sản cá nhân của bà bị tịch thu. Nhà của bà Mạc cũng bị lục soát vào lúc 9 giờ tối, một chiếc điện thoại di động của bà bị tịch thu. Khoảng 3 giờ sáng ngày 15 tháng 11, cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương.

Những lần bị giam giữ trước đây của các học viên

Trước đây, 3 học viên Pháp Luân Công đã từng bị giam giữ phi pháp, tất cả họ đều bị tra tấn trong trại tạm giam.

Ngày 9 tháng 12 năm 2012, ông Lưu Đức Phục, 60 tuổi bị bắt giữ và bị giam ở trại tạm giam huyện Đại Đồng. Vì bị tra tấn nên ông Lưu đã bị bệnh tim và bị một cơn đột quỵ. Ông được đưa tới phòng cấp cứu của Bệnh viện 242.

Tháng 3 năm 2013, ông Lưu bị đưa ra xét xử và bị kết án phi pháp 3 năm tù giam. Tháng 5 năm 2013, khi ông Lưu chưa phục hồi hoàn toàn từ cơn đột quỵ thì ông lại bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Liêu Ninh. Một tháng sau, họ tiếp tục chuyển ông Lưu đến Nhà tù Khê Hồ.

Ở Nhà tù Khê Hồ ông Lưu bị tra tấn bằng các phương thức khác nhau như nhốt trong một gian phòng quản chế và bị cùm vào một vòng tròn ở mặt đất. Sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh vẫn từ chối trả tự do để ông chữa bệnh với lý do ông Lưu là học viên Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 8 năm 2008, bà Ngô Nãi Anh bị bắt tại nhà. Bà bị giam giữ phi pháp trong Trung tâm Tẩy não Trương Sĩ và trại tạm giam thành phố Thẩm Dương. Ở cả hai nơi giam giữ bà Ngô đều bị tra tấn rất tàn bạo khiến bệnh tim và bệnh cao huyết áp của bà tái phát trở lại.

Cuối tháng 10 năm 2008, bà Ngô bị kết án phi pháp 4 năm tù giam. Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã từ chối nhận bà vì sức khỏe bà rất yếu. Tuy nhiên, trại tạm giam thành phố Thẩm Dương đã hối lộ nhà tù 10.000 Nhân dân tệ để họ chấp nhận bà Ngô. Tháng 1 năm 2009 bà Ngô bị chuyển tới Nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Bà Ngô bị bức hại trong tù với việc lao động cưỡng bức không ngừng. Huyết áp của bà lên tới 220. Do đó bà phải tới bệnh viện nhà tù.

Tháng 8 năm 2008, bà Trương Thanh Hoa, 60 tuổi bị bắt tại nhà của một học viên khác. Sáu cảnh sát trói bà vào một chiếc ghế trong một khách sạn ở quận Đại Đồng và cưỡng bức lấy vân tay của bà. Họ đã làm tổn thương cánh tay của bà khiến bà chịu đau đớn suốt bốn tháng.

Cuối tháng 11 năm 2008, bà Trương bị kết án phi pháp 3 năm rưỡi tù giam. Tháng 1 năm 2009, bà Trương bị chuyển tới Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Lính canh nhà tù nhiều lần ném bà lên và để bà rơi xuống đất. Bà Trương bị tổn thương sọ não, hệ thần kinh, và bà bị rơi vào trạng thái hôn mê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/28/160121.html

Đăng ngày 20-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share