Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2016] Ngày 24 tháng 8 năm 2016, lính canh nhà tù đã đưa bà Bách Căn Đệ, 65 tuổi, trong tình trạng bị nứt xương sọ chảy máu tới phòng cấp cứu. Bà bất tỉnh và nôn mửa. Phim X-quang ngực cho thấy phổi có khối sưng cỡ từ 3-4 cm.

Lính canh nhà tù bảo với gia đình bà rằng bà bị ngã khỏi ghế và chấn thương. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ rằng chấn thương của bà Bách là do bị đánh đập trong tù.

Bà Bách đang được giữ ở một đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân Tùng Giang và có ba cảnh sát canh gác.

2016-8-26-minghui-shanghai-baigendi.jpg

TRƯỚC: Bà Bách Căn Đệ ; SAU: Bị các lính canh nhà tù đưa tới bệnh viện

Tra tấn trong tù

Bà Bách Căn Đệ thụ án sáu năm rưỡi tù tại Nhà tù nữ Thượng Hải vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản đàn áp.

Theo gia đình, bà Bách đã bị biệt giam sau khi được đưa tới nhà tù. Để phạt bà vì không mặc bộ đồ bay (trang phục áo liền quần), lính canh nhà tù đã tịch thu tất cả quần áo mùa đông do gia đình bà gửi đến và bắt bà phải mặc áo ngắn tay và quần cộc trong phòng giam lạnh cóng không có lò sưởi.

Kể từ cuối năm ngoái, khu vực tại Nhà tù nữ Thượng Hải dành riêng cho các học viên Pháp Luân Công đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để cố gắng ép các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Những người không chịu “chuyển hóa” sẽ bị đưa tới phòng cách ly và cách âm, buộc phải nghe những tuyên truyền công kích Pháp Luân Công âm lượng cao cả ngày. Ba phạm nhân được giao nhiệm vụ giám sát mỗi học viên. Họ sẽ đánh, đá và đấm các học viên nếu không làm theo lệnh của họ.

Bị cầm tù 14 năm trong suốt 17 năm qua

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Bách đã liên tục bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn hơn 14 năm.

Tháng 10 năm 1999, lần đầu tiên bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Chỉ ba tháng sau khi được thả, bà lại bị bắt lại và đưa đi lao động cưỡng bức thêm ba năm nữa.

Ngày 23 tháng 5 năm 2006, ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G6 được tổ chức ở Thượng Hải, bà lại bị bắt giữ và kết án bốn năm rưỡi tù.

Chưa đầy hai năm sau khi được ra tù, ngày 10 tháng 9 năm 2012, bà lại bị bắt trở lại trước Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18. Ngày 3 tháng 5 năm 2015, bà bị Tòa án quận Từ Hối kết án sáu năm rưỡi tù. Đơn kháng án của bà đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ vào ngày 18 tháng 6 năm 2015.

Bài viết tiếng Trung có liên quan

Bài viết tiếng Anh có liên quan:

Hai học viên Pháp Luân Công ở tuổi 60 bị kết án sáu năm tù trong một phiên xét xử giả ở Thượng Hải

Bà Bách Căn Đệ được ra tù sau bốn năm rưỡi bị tra tấn

Học viên Pháp Luân Công Thượng Hải, bà Bách Căn Đệ bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158554.html

Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share