Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2016] Mới đây, bốn học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị Tòa án huyện Cổ Lâu, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến kết án bất hợp pháp.

Học viên Triệu Phượng Nhiên (70 tuổi), bị bắt giữ ngày 17 tháng 9 năm 2014: Bị kết án 5 năm tù. Học viên Lâm Mỹ Phương, bị bắt giữ ngày 13 tháng 4 năm 2015: Bị kết án 4 năm tù. Học viên Trương Thủy Liên, bị bắt giữ ngày 13 tháng 4 năm 2015: Bị kết án 3 năm tù. Học viên Quách Bích Trân (65 tuổi), bị bắt ngày 20 tháng 8 năm 2015: Bị kết án 3 năm tù.

Tất cả các học viên này đều bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên Triệu Phượng Nhiên

Ngày 17 tháng 9 năm 2014, các viên chức thuộc Sở Cảnh sát Hoa Đại đã lục soát nhà của học viên Triệu 70 tuổi. Khi đó, học viên Trương Quế Lan đang tới thăm học viên này cũng bị bắt giữ. Sau đó, cảnh sát cũng tới nhà của học viên Trương Quế Lan để lục soát.

Hai học viên này đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Phúc Châu số 2. Do bị tra tấn tại trại tạm giam, học viên Trương Quế Lan đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2014.

Học viên Triệu thì bị giam giữ suốt gần 2 năm nay. Sau khi bị kết án, bà đã bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến và bị tra tấn tàn bạo.

Bà trở nên gầy yếu và mắc các chứng bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

Học viên Lâm Mỹ Phương và Trương Thủy Liên

Sau khi được tại ngoại 1 năm, ba học viên Lâm Mỹ Phương, Trương Thủy Liên và Vương Châu Muội đã bị các viên chức thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Phúc Châu bắt giữ.

Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Cổ Lâu đã phê chuẩn lệnh bắt giữ học viên Lâm và Trương. Học viên Vương được thả ra nhưng bị giám sát chặt chẽ.

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2015, phòng Cảnh sát Cổ Lâu đã đệ trình trường hợp của bà Lâm và bà Trương lên Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Cổ Lâu. Viện Kiểm sát đã 2 lần trả lại hồ sơ vụ việc này cho Phòng Cảnh sát Cổ Lâu vào ngày 28 tháng 5 và ngày 20 tháng 6. Nhưng sau đó, vào ngày 19 tháng 8, phòng Cảnh sát Cổ Lâu lại tiếp tục đệ trình lên Viện Kiểm sát mà không bổ sung thêm bất kỳ bằng chứng mới nào cho hồ sơ vụ án.

Học viên Lâm và học viên Trương đã bị kết án bí mật tại Tòa án Nhân dân Huyện Cổ Lâu vào ngày 29 tháng 10 năm 2015. Các thành viên trong gia đình của hai học viên này không hề được thông báo về phiên xét xử hay các phán quyết cuối cùng của tòa án. Thẩm phán chủ trì phiên tòa là Trác Kiến Vĩ.

Hai học viên đã bị kết án vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Cuối cùng, ngày 17 tháng 7, bà Lâm mới nhận được phán quyết với mức án 4 năm tù trong khi bà Trương bị kết án 3 năm tù.

Đến nay họ vẫn bị giam giữ tại Trại giam Phúc Châu khoảng 15 tháng.

Học viên Quách Bích Trân

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, học viên Quách, 65 tuổi, bị cảnh sát bắt và giam giữ khi đang phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cổ Lâu đã phê duyệt lệnh bắt giữ học viên này và bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Huyện Cổ Lâu ngày 24 tháng 2.

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, luật sư bào chữa của bà Quách được thông báo rằng bà đã bị kết án 3 năm tù giam.

Bà đã bị giam gần 1 năm tại trại tạm giam Phúc Châu số 2.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/2/332307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158401.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share