Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-2-2016] Một phụ nữ ở thành phố Mậu Danh đã sụt gần 15 kg do hóa trị liệu để điều trị ung thư cổ tử cung. Sức khỏe của cô vẫn tiếp tục xấu đi sau khi điều trị và việc điều trị kéo dài khiến tài chính của cô kiệt quệ. Khi gần kề cái chết, cô đã gặp được Pháp Luân Công. Chỉ một tháng kể từ khi bước vào tu luyện, cô trở nên khỏe mạnh và dồi dào năng lượng. Kiểm tra y tế cho thấy rằng bệnh ung thư của cô đã thuyên giảm.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cô La Nguyệt Nga đã khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, và với mong muốn người khác cũng được thụ ích từ pháp môn, cô đã chân thành nói với với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công và tại sao cuộc bức hại lên pháp môn lại là sai trái. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ cô cùng ba học viên khác hôm 28 tháng 7 năm 2016.

Gia đình cô La đã cầm theo hồ sơ bệnh án của cô đi đến đồn cảnh sát để chỉ cho cảnh sát thấy rằng tại sao cô tu luyện Pháp Luân Công và pháp môn đã cứu sinh mệnh cô La Nguyệt Nga ra sao. Cuối cùng, cô La và ba học viên khác đã được trả tự do trong cùng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/20/333231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158537.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share