Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-6-2016] Văn hoá đảng khiến người ta làm việc không cẩn thận, làm việc giả dối, không có lập trường, tát nước theo mưa, hùa theo người khác, đối với người tu luyện mà nói, thái độ và ý thức làm việc không nghiêm túc sẽ can nhiễu việc cứu người.

Sư phụ giảng:

“Nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hoá đảng với cách làm cực đoan, giả dối, và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
“…từ thái độ làm việc, [từ] vấn đề như thế nào mới có thể cứu người, thì chư vị chưa hề suy xét một cách thiết thực, đây là vấn đề tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trước đây, khi truyền bá Thần Vận, có một sự kiện đã làm tôi rất xúc động. Lần đầu tôi giảng chân tướng cho tài xế xe taxi, sau khi giúp anh làm tam thoái, tôi đã tặng anh ấy tài liệu chân tướng và đĩa Thần Vận. Anh ấy nhận tài liệu, nói rằng có người đã tặng anh ấy đĩa Thần Vận, nhưng anh ấy không thích xem ca múa nên không xem. Tôi liền định gói đĩa Thần Vận vào trong bọc, đúng lúc này, một cảnh khá bất ngờ đã diễn ra, anh ta đột nhiên chìa tay nắm lấy đĩa Thần Vận trong tay tôi. Tôi nói: “[Đĩa này] thì anh cũng có rồi, đều như nhau mà.” Anh ta nói chính là muốn lấy cái đĩa trong tay tôi, tôi nghĩ không thể vì một cái đĩa mà ảnh hưởng đến việc anh ấy được cứu nên liền đưa cho anh.

Sau này tôi hiểu ra, [có sự việc trên] là [do] tôi vô cùng yêu thích Thần Vận, hơn nữa mỗi ngày đều phát chính niệm gia trì cho lực độ cứu người của Thần Vận và Tân Đường Nhân. Mà rất nhiều đồng tu căn bản không xem Thần Vận, nói là xem không hiểu, thậm chí có đồng tu còn nói: người ta bây giờ đều là xem các trang mạng tràn ngập những thứ bất hảo của người thường, còn ai xem ca múa nữa đây! Thật không ngờ rằng chính vì quan niệm của bản thân chúng ta, cùng với việc trường kỳ tích luỹ văn hoá đảng đang làm ảnh hưởng đến sự đắc cứu của chúng sinh!

Hơn nữa, nếu không quy chính lại văn hoá đảng của bản thân, không những can nhiễu việc cứu độ chúng sinh mà còn cản trở chúng ta đồng hoá với [đặc tính] Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi kiến nghị các đồng tu đang làm đầy đủ ba việc, hãy xem “Cửu Bình“, nghe “Giải thể văn hoá đảng” cùng văn hoá Thần truyền. Đương nhiên có đồng tu có thể cho rằng bản thân mình trước kia thường xuyên nghe bản ngữ âm, nhưng nghe không nhập tâm thì cũng vô dụng. Đọc đồng thời hai quyển sách này thì cũng là đang thanh lý độc tố của tà linh cộng sản trong bản thân.

Có đồng tu nhìn thấy khi mở cuốn “cửu bình“ ra, trong nháy mắt có chín thanh kiếm sắc cùng các tiểu tinh linh bay ra, thanh lý con ác long cùng với ấn ký đóng trước trán trong không gian của anh ấy. Anh ấy cảm thấy buồn bực, rõ ràng đã làm tam thoái trong năm 2006, tại sao trong không gian [bản thân] vẫn còn con ác long và ấn ký búa lưỡi liềm đó? Vốn dĩ chúng ta dùng tư duy của văn hoá tà đảng, đều là đang gia tăng năng lượng cho tà đảng. Xem tivi, báo chí của tà đảng cũng là đang tích tụ tà ác, chẳng khác nào bảo hộ cho tà ác trong không gian của bản thân.

[Nếu đồng tu] chỉ học Pháp nhưng không quy chính dựa trên Pháp, chúng còn có thể khiến cho đồng tu học Pháp cảm thấy mệt mỏi, khi phát chính niệm thì can nhiễu sự thi triển của công năng, không phát được công ra ngoài. Chỉ khi chúng ta học Pháp tốt, đồng thời hướng nội tìm, quy chính bản thân, thì những bại vật này mới có thể giải thể. [Hãy] nhanh nhanh giải thể văn hoá đảng trong tư tưởng hành vi của chúng ta, đừng để cho văn hoá đảng ngăn trở con đường về nhà của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330257.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share