Bài viết của Tích Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2016] Tôi bắt đầu phân phát cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) vào năm 2007. Thời gian đó, do số lượng sách cửu bình hữu hạn, chúng tôi đã phải phô tô từng trang một và sau đó đóng thành sách. Chúng tôi rất trân quý sách cửu bình, và phần lớn chúng tôi đã phân phát trực tiếp diện đối diện cho từng người.

Tôi nói với mọi người rằng: “Cuốn sách này mô tả lại các sự kiện lịch sử từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền. Tất cả người Trung Quốc nên biết các sự kiện này như một phần lịch sử của Trung Quốc. Đây là những gì mà thế hệ chúng tôi đã từng trải qua. Hãy xem nó! Đây là một cuốn sách đặc sắc hiếm thấy.”

Thông thường, mọi người đều vui vẻ nhận cuốn sách mà không hề do dự. Một số người cảm ơn tôi, một số người nói rằng họ sẽ đọc nó, và một số muốn có thêm cuốn nữa cho bạn của mình. Một số người còn nói: “ĐCSTQ quá tà ác, đáng lẽ ra nó phải bị giải thể từ lâu rồi!”

Các thông tin phản hồi tích cực khác nhau thực sự đã khích lệ tôi và khiến tôi nhận thức rõ hơn về sự cấp bách của việc cứu chúng sinh.

Ban đầu, tôi chủ yếu tiếp cận những người ở độ tuổi trung niên trở lên, sau này tôi đã mở rộng đến mọi lứa tuổi. Tôi cũng căn cứ vào tình huống của đối phương để phát cửu bình. Nếu họ là người cao tuổi, tôi sẽ đưa sách cho họ. Nếu là những người trẻ tuổi, thì tôi tặng họ đĩa DVD cửu bình. Tôi nói với họ: “Đây là một bộ phim tài liệu về lịch sử Trung Quốc mà thế hệ các bạn chưa được biết, nó là một phần của lịch sử Trung Quốc mà các bạn thực sự nên biết”.

Hầu hết mọi người đều nhận tài liệu. Họ cảm ơn tôi, mỉm cười, và thậm chí một số người còn nói những lời khuyến khích tôi. Điều này khiến tôi nhận thức được rằng tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi để được đắc cứu.

Có người nói với tôi: “Bạn phát cửu bình giống như đang phát kẹo vậy, bởi vì mọi người đều muốn nó!”

Hiện tại tôi đã có thể tự sản xuất cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng khác. Các điểm sản xuất tài liệu nở rộ ở khắp nơi. Các đồng tu đều hết sức bận rộn. Tôi không nên chỉ có chờ đợi và phụ thuộc vào các đồng tu sản xuất chúng.

Trong hơn 9 năm đi phát cửu bình, tôi chưa bao giờ gặp ai sách nhiễu hay nặng lời với mình. Những ai không muốn nhận đều từ chối một cách lịch sự và một số người còn cảm ơn tôi.

Những thay đổi trong thái độ của người dân là thuận theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Nó cũng cho thấy mọi người ngày càng chán ghét chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sự diệt vong của chế độ này không còn xa nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/16/325426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156546.html

Đăng ngày 24-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share