Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2016] Một số lượng lớn các học viên tránh việc giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp. Họ chỉ thực hiện một vài cuộc gọi hoặc gửi các tin nhắn đa phương tiện. Một số thì chỉ giúp làm các tài liệu thông tin. Họ nghĩ rằng những việc này chính là bước ra cứu người. Tôi cho rằng điều này phản ánh một sự hiểu sai về lời giảng của Sư phụ.

Nhiều học viên không giảng chân tướng trực diện

Nếu chúng ta không thể làm tốt ba việc, chẳng phải chúng ta đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài sao? Thể ngộ về làm ba việc của một số học viên không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ.

Có vô số cách để cứu người. Trước hết trong tâm chúng ta cần có chính niệm đầy đủ, dù là chúng ta nói với ai đó về cuộc bức hại, phát một tờ rơi hoặc đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Nếu chúng ta không có tâm cứu người và chấm dứt cuộc bức hại, tác dụng của những gì chúng ta làm sẽ không được tốt.

Nếu chúng ta nói với mọi người về Đại Pháp từ tận đáy lòng mình, chúng ta sẽ có thể khiến tâm họ xúc động để họ có thể nhận ra chân tướng và được cứu. Nếu tâm chúng ta thuần chính và chúng ta bước đi vững chắc trong tu luyện, chúng ta sẽ được Sư phụ gia trì. Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ để nói những lời mà thế nhân cần nghe.

Nếu chúng ta chân thành hướng nội và tinh tấn loại bỏ các chấp trước và cứu người, cựu thế lực sẽ không dám bức hại chúng ta.

Sử dụng một loạt các tài liệu thông tin

Khi tôi giảng chân tướng, tôi cố gắng để đảm bảo mỗi người mà tôi nói thực sự hiểu chân tướng về cuộc bức hại. Bằng cách đưa cho họ các tài liệu thông tin và lịch, họ sẽ được khích lệ thoái Đảng ngay lúc này hoặc trong tương lai.

Ngày nay, mọi người háo hức thoái ĐCSTQ, và hầu hết mọi người sẽ dùng tên thật của họ. Tôi thấy rằng nếu tôi học Pháp tinh tấn, nhẩm những đoạn Pháp đã nhớ, và phát chính niệm mạnh mẽ, hiệu quả cứu người của tôi được cải thiện đáng kể. Bằng cách chân thành hướng nội và tìm ra các chấp trước, các quan niệm người thường của tôi được tu bỏ và hiệu quả giảng chân tướng sẽ tốt.

Có nhiều học viên chỉ nói với mọi người và không phát tài liệu thông tin. Dường như họ nghĩ rằng, làm theo cách này, sẽ không có cớ để bị bức hại. Tôi tin rằng cách tiếp cận này xuất phát từ tâm sợ hãi và thừa nhận bức hại.

Các tài liệu Đại Pháp là các pháp khí của chúng ta. Chúng ta nên vận dụng mọi phương cách có thể để cứu người. Chỉ nói thôi thì không hiệu quả bằng cách kết hợp lời nói của chúng ta với các tài liệu đã in sẵn. Nếu chúng ta không phát tài liệu vì tâm sợ hãi, chúng ta đang chiêu mời bức hại của cựu thế lực.

Không thể tuân theo các yêu cầu của Sư phụ

Nhiều học viên vẫn bị bức hại bởi vì họ không thể tuân theo các yêu cầu của Sư phụ. Một số người nói tốt về việc làm của những học viên khác, nhưng sau đó lại quay lại và làm những việc ngăn cản các nỗ lực cứu người. Họ không thể tu bỏ đi các quan niệm người thường của mình và vẫn hành xử như người thường. Điều này có thể đưa đến nghiệp bệnh và bức hại nghiêm trọng.

Một số học viên mà bị bức hại đã đi sang phía phản diện và giúp tà ác bức hại các học viên. Bây giờ họ đã quay lại tu luyện Đại Pháp, họ vẫn hành xử như người thường. Họ che giấu quá khứ thay vì tẩy sạch và thừa nhận sai lầm của mình. Mặc dù họ nói như thể họ là những học viên tinh tấn, lời nói của họ không đi đôi với hành động.

Nhiều học viên vẫn bị công an quấy nhiễu hoặc bị nghiệp bệnh kéo xuống. Một vài người trong số đó ở nhà, học Pháp và phát chính niệm. Họ không nhận ra được tính nghiêm trọng của những sai lầm đã mắc phải khi bị bắt. Họ chưa bao giờ tham gia học Pháp nhóm và chỉ hưởng thụ cuộc sống người thường.

Kết quả cuối cùng là một vị giác giả từ tầng thứ rất cao đã rớt xuống và không còn gì cả.

Thành thật mà nói, sẽ tốt hơn nếu người đó chuyển sinh thành một chiếc máy đánh chữ.

Hãy tưởng tượng về tất cả những sinh mệnh của tầng tầng không gian đang đợi được cứu trong khi chúng ta giảng chân tướng.

Cơ hội nghìn năm có một này sẽ nhanh chóng qua đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/-327046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157276.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share