Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2016] Gần đây khi đọc kinh văn của Sư phụ, tôi đã có thể ngộ mới trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015

“Đệ tử: Gần đây Thời báo Đại Kỷ Nguyên có hai bài đặc biệt, bài viết có thể in và phát hành lượng lớn ở Đại Lục chăng?

Sư phụ: Không được, tôi đã đọc rồi, tựa như đang nói nhắm vào chính quyền hiện nay, cũng không có ý tứ lắm về tính nhắm thẳng vào việc cứu người.”

Điều này đã giúp tôi minh bạch một số nhận thức sai lầm. Một người bạn nói với tôi rằng anh thường xuyên nhận được những đĩa DVD từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi thấy rằng đó là các chương trình từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi cũng biết một học viên thường xuyên tải các file từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân hoặc của Đài Phát thanh Hy vọng cho mình và gia đình.

Trong quá khứ tôi cũng đã làm những việc tương tự. Khi tôi xem các trang báo mạng ở nước ngoài, tôi thường lưu một số bài viết hay cho bạn bè và gia đình. Mặc dù các chủ đề có vẻ hấp dẫn đối với tôi, nhưng họ lại không thích, vì vậy tôi đã xóa chúng.

Tất cả những việc này về một mặt nào đó cũng giống như chia sẻ với người thường những thông tin hoặc bài báo viết về sự bạo ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại không trực tiếp liên quan đến Pháp Luân Công.

Sư phụ yêu cầu chúng ta làm gì

Từ các bài kinh văn của Sư phụ, chúng ta biết rằng chúng ta nên tập trung vào những vấn đề căn bản khi giảng chân tướng cho người thường về Pháp Luân Công. Hầu hết các bài viết trên Minh Huệ đều phản ánh việc này.

Tuy nhiên, một số học viên quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề khác, nghĩ rằng chúng có thể là một phương pháp tốt hơn. Nhưng khi sử dụng phương cách này, liệu chúng ta có đang chiểu theo Pháp của Sư phụ, và hoàn thành thệ ước của mình hay không?

Tôi cũng từng cho rằng những tài liệu đó sẽ giúp ích cho người thường. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã nhận ra mình đã nhận thức sai. Đúng như Sư phụ đã giảng trong kinh văn ở trên, chúng ta nên làm những việc phù hợp với Pháp, mà không dùng quan niệm của người thường. Chúng ta phải minh bạch việc này.

Những quan niệm cá nhân

Ngay cả nếu một số tài liệu hoặc một số chủ đề dường như có thể có thu hút người thường, không nhất thiết chúng ta nên sử dụng chúng, vì cứu độ chúng sinh là nghiêm túc và thần thánh.

Thường là khi những ý niệm của chúng ta không minh bạch, nó đều bắt nguồn từ những quan niệm của người thường. Vì chúng ta đang sử dụng thông tin cơ bản về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong nhiều năm qua, một số học viên có thể muốn thử một số điều mới lạ. Cho dù người thường thích những chủ đề này, họ có thể không được đắc cứu qua những chủ đề đó.

Điểm mấu chốt là, chỉ có thông tin liên quan đến Pháp Luân Công mới đưa họ đến một con đường hướng tới một tương lai tươi sáng. Bất kể thế nào, chúng ta cũng nên chiểu theo Pháp của Sư phụ.

Bảo trì thanh tỉnh

Các bài kinh văn của Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều. Từ việc sản xuất tài liệu cho tới việc phân phát, chúng ta nên lưu tâm đến tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho người thường những điều cơ bản về Pháp Luân Công.

Mặc dù cuộc bức hại đã kéo dài 17 năm, nhiều người vẫn còn bị lừa dối bởi các tuyên truyền. Do đó, việc giải thích Pháp Luân Công là gì và Đảng Cộng Sản đã phỉ báng Pháp Luân Công như thế nào là tối quan trọng.

Cấp cho người thường những thông tin từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân hoặc từ các nguồn khác là không sai, nhưng chúng chỉ là nguồn bổ sung và không thể thay thế việc giảng chân tướng căn bản. Chúng ta nên tận dụng triệt để các thông tin có sẵn trên trang Minh Huệ và làm hết khả năng của mình để cứu họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/20/156357.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/11/326513.html

Đăng ngày 4-6-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share