[MINH HUỆ 5-5-2016]

Vài năm qua, một nhóm các học viên Pháp Luân Công Israel đã và đang quảng bá các bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tới các tổ chức khác nhau ở Israel. Bộ phim cũng vừa được công chiếu gần đây trên truyền hình cáp.

Các học viên quảng bá phim tài liệu tới nhiều tổ chức, câu lạc bộ văn hóa, hiệp hội, trường học,v.v. Sau khi được tiếp cận liên tục, hàng nghìn người dân Israel đã biết đến Pháp Luân Công qua hàng trăm buổi trình chiếu như vậy.

Đôi khi, sau buổi công chiếu, các khán giả đã mời các học viên tới chiếu phim cho một nhóm khác.

a353c404a88f66bdde2a59422c77bede.jpg

“Trung Quốc Tự do: Lòng can đảm theo tín ngưỡng” và các bộ phim khác đã được trình chiếu tại các rạp chiếu phim ở Tel Aviv và các thành phố khác

“Trung Quốc Tự do: Lòng can đảm theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu trước Quốc hội Isarel. Một số nghị sỹ đã được Đài truyền hình Tân Đường Nhân mời phỏng vấn sau đó, và những cuộc phỏng vấn này đã được phát sóng tới Trung Quốc.

Những tháng gần đây, các bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được phát sóng lần đầu tiên trên ba kênh truyền hình ở Israel. “Kênh Phim tài liệu – YES TV” đã mua và phát sóng bộ phim “Điều khó tin” và phát sóng lại vào ngày 01 tháng 5. “Kênh 8 – HOT TV” mua và phát sóng bộ phim “Thu hoạch tạng.” Kênh truyền hình phát sóng bằng tiếng Ả Rập của Israel “HALA TV” đã phát sóng “Thu hoạch người” và “Vượt qua nỗi sợ” có lời dịch sang tiếng Ả Rập.

Trong khi rất khó để ước tính được hiệu ứng chính xác của những buổi phát sóng truyền hình như vậy, kết quả của việc xem những chương trình này là, ngày càng có nhiều người trở nên có nhận thức hơn về tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trước khi phát sóng trên truyền hình, các bộ phim tài liệu đã được quảng bá qua Facebook và các phương tiện khác, và thông tin đã đến được với nhiều người ở Israel và ở nước ngoài.

Những bộ phim này đã hơn mười lần được trình triếu trong các rạp của Tel Aviv. Các học viên cũng sắp xếp một số buổi công chiếu ở các rạp hát tại các thành phố khác trên khắp Israel.

Nói chung, sau các buổi chiếu ở rạp, khán giả thường đặt ra nhiều câu hỏi. Một số người đã bị sốc bởi tội ác do chế độ Trung Quốc thực hiện đối với Pháp Luân Công. Một số cảm thấy khó mà tin rằng những tội ác kinh hoàng như vậy lại đang diễn ra, đặc biệt là thu hoạch nội tạng sống của các học viên bị cầm tù. Tuy nhiên, vì vấn đề này đã trở nên được biết đến rộng rãi, số người hoài nghi đã ít hơn.

Các học viên có kế hoạch tiếp cận với các tổ chức và các kênh truyền hình lớn hơn để nhiều người hơn nữa ở Israel và thế giới, có thể biết điều gì đang xảy ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156536.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share