Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2016] Ngày 12 tháng 4 năm 2016, anh Từ Cần Lễ và anh Mạnh Quang Diễm, hai học viên Pháp Luân Công từ thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ. Anh Từ bị bắt giữ sau khi đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, và anh Mạnh bị bắt giữ vì xem trang web Minh Huệ tại nơi làm việc.

Anh Từ đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào tháng 9 năm ngoái, yêu cầu truy tố cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản vì đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Vào mùa đông, cảnh sát Tân Thái đã lục soát nhà anh, tịch thu tất cả các tài liệu Pháp Luân Công và một máy MP3. Họ cũng tịch thu một điện thoại di động của anh.

Để tránh bức hại leo thang, anh Từ buộc phải xa nhà trong hai năm và đã bị cầm tù trong ba năm. Anh bị tra tấn nặng đến nỗi cánh tay phải của anh đã bị tàn tật.

Anh Mạnh bị cảnh sát Tân Thái bắt giữ vì sử dụng điện thoại di động để xem trang Minh Huệ tại nơi làm việc. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà anh và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công, một chiếc đài và các sách điện tử.

Trước đó anh Mạnh từng bị bắt giữ và chịu hai năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cả hai người hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Bắc Sư, cơ quan nằm dưới quyền kiểm soát của Phòng cảnh sát Tân Thái.

Các bên tham gia bức hại anh Từ và anh Mạnh:

Mã Ngạn (马彦), Trưởng phòng 610, Phòng cảnh sát Tân Thái: +86-13605381212, +86-538-7103062, +86-538-7103259

Phùng Đại Dũng (冯大勇), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Phòng cảnh sát Tân Thái: +86-13853813269 7103065


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/29/327293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156840.html

Đăng ngày 30-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share