Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 9-5-2016] Thẩm phán chủ tọa trong phiên xét xử một học viên Pháp Luân Công vừa bị loại ra khỏi vụ án sau khi bị cáo và luật sư của bà đệ đơn cáo buộc ông ta không công bằng và vi phạm các thủ tục pháp lý.

Bà Ngô Quế Mẫn, 61 tuổi, là cư dân ở huyện Dịch, bị xét xử vào ngày 30 tháng 3 năm nay vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà là ông Lý Trọng Vĩ liên tục bị thẩm phán ngắt lời trong mỗi phiên ông bào chữa. Thẩm phán Đỗ Khải Quốc không chỉ không dừng hành động đó của công tố viên, mà ông ta còn ra lệnh buộc ông Lý phải rời khỏi phòng xử án.

Ông Lý đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán Đỗ ngăn cản quyền đại diện cho thân chủ của ông. Thêm vào đó, bà Ngô cũng đệ đơn khiếu nại độc lập, cáo buộc thẩm phán vi phạm thủ tục pháp lý và xét xử bất công trong phiên tòa của bà.

Tòa án địa phương gần đây đã ra thông báo loại ông Đỗ ra khỏi vụ án và tổ chức một phiên xét xử mới với một thẩm khán khác vào ngày 16 tháng 5.

Các bài viết liên quan:

Bà Ngô Quế Mẫn nộp đơn khiếu nại thẩm phán vì bị xét xử bất công

Luật sư nộp đơn kiện thẩm phán


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/328004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156784.html

Đăng ngày 30-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share