Bài của một phóng viết Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2016] Một cặp vợ chồng đang bị giam giữ phi pháp vì đức tin vào Pháp Luân Công, con gái của họ đã bị bắt và bị bức hại nhưng đã trốn thoát.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2016, ông Tần Tùng Pháp và vợ ông, bà Từ Tú Trân ở thị trấn Hạ Trang, thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát khu vực bắt giữ vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện giờ họ đang bị giam giữ tại trại tạm giam Duy Phường và trại tạm giam Cao Mật.

Con gái của họ, cô Tần Thiểu Hoa, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã thuê một luật sư để biện hộ cho họ. Ngày 15 tháng 3 năm 2016, cô Tần và vị luật sư đã tới trại tạm giao Cao Mật, và yêu cầu được gặp cha cô. Trại tạm giam đã gọi điện cho Cục An ninh Nội địa và được thông báo rằng vị luật sư không thể gặp ông Tần.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016, cô Tần đã bị cảnh sát thị trấn Hạ Trang và Cục An ninh Nội địa Sở cảnh sát Cao Mật bắt giữ.

Giám đốc đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang đã ra lệnh đưa cô Tần tới trại tạm giam Duy Phường và tống cô vào khu giam giữ hình sự.

Cô Tần thuật lại quá trình bị bắt giữ

Cô Tần kể: “Ngày 17 tháng 3, một viên cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang gọi điện cho tôi và bảo tôi tới nhận chiếc xe máy điện của bố mẹ tôi mà họ đã tịch thu trước đó.”

Ngay khi tới đồn cảnh sát, Từ Ký Xuân, một nhân viên chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công, đã thẩm vấn cô.

Cô Tần kể: “Một nam cảnh sát và một nữ cảnh sát đã lục soát người tôi và tịch thu một lá bùa Pháp Luân Công, chìa khoá nhà, điện thoại di động, sổ tay và 290 tệ từ túi xách của tôi.”

Bốn cảnh sát thay nhau canh chừng cô ở trong phòng thẩm vấn. Sau đó, cô bị tống vào phòng biệt giam.

Cô kể: “Phòng biệt giam ẩm ướt và âm u. Tôi gần như suy sụp tinh thần. Cuối cùng, tôi được thả ra khỏi phòng biệt giam.”

Sau đó, họ yêu cầu cô ký vào một tài liệu. Tài liệu này là lệnh tống cô vào khu giam giữ hình sự ở trại tạm giam Duy Phường. Cô Tần đã từ chối ký.

Vào lúc 6 giờ chiều, hai nam cảnh sát và một nữ cảnh sát đã lái xe đưa cô về với ý định sẽ lục soát nhà cô, nhưng cô đã trốn thoát được.

Những người liên quan tới việc bức hại 3 học viên:

Đồn cảnh sát Hạ Trang: +86-536-2752057; Giám đốc Mao Cư Mẫn: +86-18660696058; Từ Ký Xuân: +86-13853690939

Phòng 610 thành phố Cao Mật: +86-536-2123683; Giám đốc Trương Cát Bình: +86-536-2593611, +86-13905361355

Cục An ninh Nội địa Sở cảnh sát Cao Mật; Giám đốc Vương Bảo Trung: +86-13906463694; +86-536-2593670


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/20/325597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156234.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share