Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2016] Các học viên Pháp Luân Công bà Đào Tịch Trân, ông Từ Trường Hồng, bà Hà Quế Hồng ở tỉnh Hồ Bắc đã bị các nhà chức trách địa phương khởi tố bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Công.

Họ bị giam trong trại tạm giam quận Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc.

Trường hợp của bà Đào Tịch Trân

Ngày 28 tháng 11 năm 2015, luật sư bào chữa của bà Đào Tịch Trân, ông Trương Khoa Khoa đã đến thăm bà trong trại tạm giam. Bà Đào đã kể cho ông rằng bà đã bị tra tấn tại trung tâm tẩy não trước khi chuyển đến trại tạm giam.

Bà cho biết các viên chức [tại trung tâm tẩy não] đã túm tóc và đập đầu bà vào tường, họ đã sử dụng nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau và dây thừng để tra tấn bà. Họ cũng ép bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công hằng ngày.

Các nhà chức trách quận Hàm An đã thuê hai cá nhân để giám sát bà trong trung tâm tẩy não. Họ đã mắng chửi và tra tấn bà. Bà bị giam tại trung tâm tẩy não khoảng hơn hai tháng và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Hàm An.

80d6b2337557c4f7dc07968ba7c648a0.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đập đầu vào tường

Sau khi đến thăm bà Đào, luật sư Trương đã lập tức tới tòa án quận Hàm An. Ông đã yêu cầu thẩm phán Lưu Anh cung cấp hồ sơ vụ án. Lưu đã từ chối không giao chúng ra và thông báo với luật sư rằng bà Đào đã bị kết án; ông ta nói vì thế vụ án này không yêu cầu có luật sư bào chữa.

Ngày 5 tháng 1 năm 2016, luật sư Trương lại đến tòa án để hỏi về hồ sơ vụ án của bà Đào. Ông đã bị một nhân viên an ninh chặn lại. Ông Trương cố gắng liên lạc với thẩm phán Lưu, nhưng được bảo rằng thẩm phán không có mặt ở tòa án. Một lần nữa ông được bảo rằng vụ án đã kết thúc và ông không cần theo đuổi vụ này nữa.

Đáp lại, ông Trương bảo với nhân viên an ninh rằng theo pháp luật hiện hành của Trung Quốc, luật sư bào chữa có thể xử lý một vụ việc vào bất cứ lúc nào. Ví dụ, một luật sư có thể giúp một bị cáo kháng án nếu cần. Tuy nhiên, ông Trương đã phải chờ tại tòa án đến cuối ngày mà vẫn không thể liên lạc được với thẩm phán Lưu.

Sau đó ông đến thăm bà Đào và được cho biết rằng không có quan chức nào thông báo với bà về việc bị kết án. Viện kiểm sát quận Hàm An đã thông báo cho luật sư rằng bà Đào đã bị bí mật kết án ba năm tù giam vào tháng 5 năm 2015.

Bà Đào đã bị giam giữ bất hợp pháp 17 tháng.

Bí ẩn sâu xa về việc bác bỏ luật sư

Gia đình ông Từ Trường Hồng gần đây nhận được thông báo rằng ông Từ đã bác bỏ luật sư của mình. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, gia đình ông Từ đã đến trại tạm giam để tìm hiểu chi tiết về việc bác bỏ này. Các lính canh ở đó đã đưa ra một bản sao thư bác bỏ; tuy nhiên, họ không cho phép gia đình ông Từ nhìn vào bản sao. Họ chỉ nói với gia đình nên kiểm tra các chứng từ gốc tại viện kiểm sát.

Ngày 4 tháng 1 năm 2016, Viện kiểm sát quận Hàm An đã khởi tố ông Từ. Sáng hôm sau, gia đình ông Từ đã đến hỏi thẩm phán Lý Ủng Quân, nhưng được trả lời vòng quanh. Đầu tiên Lý tuyên bố rằng vụ việc vẫn nằm trong tay của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, ông ta lại nói mình không chắc vì hiện ông ấy đang rất bận với nhiều vụ án.

Gia đình đã hỏi thông tin liên quan đến việc bác bỏ luật sư của ông Từ, và thẩm phán Lý tuyên bố rằng việc này là quyết định của ông Từ. Gia đình đã yêu cầu có một cuộc họp giữa luật sư Đường và thẩm phán Lý, nhưng ông ta đã từ chối. Gia đình không được thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc ông Từ đã thật sự bác bỏ luật sư của mình, và thay vào đó thẩm phán Lý cho rằng sự thật sẽ được tiết lộ trong phiên tòa.

Gia đình ông Từ đã hỏi giám đốc trại tạm giam là Ngô Tông Bân chi tiết về việc bác bỏ luật sư bào chữa. Gia đình yêu cầu phải có một cuộc họp giữa bị cáo và luật sư Đường. Yêu cầu này cũng đã bị từ chối với lý do rằng sự thật sẽ được tiết lộ trong phiên tòa.

Không ai được phép nói chuyện với ông Từ trong thời gian này.

Bà Hà Quế Hồng bị thẩm vấn

Trường hợp của bà Hà Quế Hồng hiện vẫn do Viện kiểm sát quận Hàm An xử lý. Bà Hà đã bị Viện kiểm sát thẩm vấn vào buổi chiều ngày 5 tháng 1 năm 2016.

Các cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Ngô Tông Bân, giám đốc, trại tạm giam quận Hàm An: +86-18995827211

Phiền Trung, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa quận Hàm An: +86-18995827182

Từ Hồng Binh, viện trưởng tòa án quận Hàm An: +86-715-8322545

Lý Ủng Quân, chánh án, tòa án hình sự quận Hàm An: +86-715-8314275, +86-715-8123355, +86-13972850989

Lưu Anh, phó chánh án, tòa án hình sự quận Hàm An: +86-715-8328276, +86-715-8329988, +86-13872158333

Tưởng Chí Cường, Kiểm sát trưởng, Viện kiểm sát quận Hàm An: +86-715-8322880

Bài viết liên quan: Hơn 300 người dân Hàm Ninh ký tên thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/15/322277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155537.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share