Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2015] Ngày 13 tháng 05 năm 2015, có hai nhóm công an đến trước cửa một ngôi nhà ở Bình Hương, khi chủ nhà và chín vị khách của ông đang đọc các bài giảng về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Dương Đình Tiên từ chối mở cửa cho người lạ, và công an đã dùng một cái búa lớn để đập cửa xông vào nhà ông. Họ đẩy ngã người đàn ông 57 tuổi này, còng tay ông ra phía sau. Chiếc còng tay chặt đến mức hằn lên hai cổ tay của ông Dương.

Cả ông Dương và bạn ông đều bị đưa đến Đồn công an phố Hậu Phụ để thẩm vấn. Họ còn không được phép liên hệ với người nhà.

Ông Dương và các học viên Trương Phú Tường, Vương Kim Nga, Tăng Tuyết Lan, và Thang Chí Hoan bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bình Hương vào đêm hôm đó, sau khi có lệnh xét nghiệm y tế ở Bệnh viện số 03 thành phố Bình Hương. Hiện tại mỗi người vẫn đang bị giam theo thời hạn 15 ngày.

Vợ ông Dương, cùng với các học viên Tiếu Thu Văn, Ổ Xuân Mai, Văn Quế Anh, Vinh Ái Mai đều được thả trong ngày.

Theo thông tin của một người trong cuộc, vụ bắt giữ này do Đội An ninh Nội địa Bình Hương và Phòng 610 – một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật với mục đích đàn áp Pháp Luân Công – dàn dựng như lần tiếp nối chiến dịch thất bại của họ vài tháng trước.

10 học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 01, khi đang đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà riêng của một học viên. Tuy nhiên lần đó, nhờ nỗ lực của các thành viên gia đình, cảnh sát đã phải để cho các học viên rời đi.

Lần này, công an không thông báo cho bất kỳ người thân nào của những cá nhân bị bắt giữ hay giam cầm. Và người nhà của năm học viên bị bắt giữ đã tìm được nơi họ bị giam từ nguồn tin nội bộ.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại:

Lý Á Bỉ, Phó Đồn công an phố Hậu Phụ: +86-13684858634

Lưu Bảo Sơn (hay còn gọi là Lưu Nghĩa Bảo), viên chức thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Bình Hương: +86-799-6776785

Dịch Sầm, Trưởng Phòng 610 thành phố Bình Hương.

(Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/17/309602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/26/150767.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share