Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2015] Cảnh sát ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bắt chín cư dân địa phương vào ngày 13 tháng 04, buộc tội họ đã bị ghi hình trên video giám sát khi họ đang treo biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công trong khoảng thời gian từ cuối tháng 08 đến đầu tháng 09 năm ngoái.

Chín học viên Pháp Luân Công không bao giờ ngần ngại nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại niềm tin tâm linh của họ, nhưng họ phủ nhận các “bằng chứng” vô căn cứ chống lại họ.

Họ đã bị đánh đập và bị bức thực bằng nước hạt tiêu cay khi họ phủ nhận cáo buộc của cảnh sát. Ông Tương Dương Tề đặc biệt bị các vết bầm tím khắp ngực và lưng, và các vết sưng tấy không mất đi thậm chí sau cả 10 ngày. Ông cũng bị bức thực thêm khi ông tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc bị tra tấn và giam giữ bất hợp pháp.

Bà Trương Tĩnh bị ngất trong cuộc thẩm vấn và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Bà bị chẩn đoán là huyết áp cao và bị bệnh tim. Mặc dù vậy cảnh sát vẫn từ chối thả bà.

Hai học viên này vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương cùng bảy học viên khác, gồm cô Tôn Thúc Gia và bố cô, ông Lỗ, ông Cổ Cường, ông Tông Ly Ngang, Tiểu Quyên, và ông Lý.

Nhà của cô Tôn Thúc Gia đã bị lục soát và nhiều đồ dùng cá nhân của cô đã bị lấy đi vào ngày cô bị bắt giữ.

Luật sư của bà Trương đến thăm bà vào ngày 04 tháng 05 và được biết là điện thoại di động của bà cùng 300 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo người đã bị tịch thu. Bà cũng bị chẩn đoán có các vấn đề về sức khỏe, nhưng không được điều trị y tế trong trại tạm giam.

Trước lần bị bắt giữ mới đây, ông Cổ đã bị bắt cách đây một năm cùng với hơn 30 học viên, trong đó có cả người anh em song sinh của ông là ông Cổ Minh. Cảnh sát đánh ông Cổ Cường dã man tới mức làm rách trống tai của ông. Họ cũng buộc ông phải trả 10.000 Nhân dân tệ trước khi thả ông 15 ngày sau đó. Ông Cổ Minh vẫn bị giam giữ và bị xét xử một tháng trước khi ông Cổ Cường bị bắt giữ lần này.

Phòng an ninh nội địa Trầm Hà, Sở cảnh sát Trầm Hà, đồn cảnh sát Hoàng Thành và đồn cảnh sát Sơn Đông Miêu chịu trách nhiệm bắt giữ chín học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/7/308694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150551.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share