[MINH HUỆ 17-05-2015] “Tôi không thể tiết lộ tên của mình cho ông. Tôi sẽ gặp vấn đề nếu làm vậy. Ông biết điều này mà.” Đó là những gì luật sư của bà Dương Kim Nga nhận được khi ông yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin liên lạc để tiện trao đổi về sau, trong lúc cố gắng biện hộ cho thân chủ của mình được trả tự do.

Bà Dương, một công dân Thượng Hải 59 tuổi, đã bị bắt cùng với bà Lý Sương vào ngày 02 tháng 04 trong lúc phát tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó người ở Đội An ninh Nội địa khu Kim Sơn đã lục soát nhà của các học viên vào đêm hôm đó và tịch thu tài sản cá nhân của họ, bao gồm máy tính, máy in, sách Đại Pháp cùng nhiều tài liệu.

Cả hai học viên đều bị giam vào ngày hôm sau, còn lệnh bắt giữ họ phải sau đó 25 ngày mới được phê chuẩn. Ngày 11 tháng 05, luật sư của bà Dương đã đến Phân cục Cảnh sát Kim Sơn để hỏi thông tin về hồ sơ của bà, nhưng ông không thể lấy được dù chỉ là tên của viên cảnh sát đã tiếp ông hôm đó.

Đội An ninh Nội địa thuộc Phân cục Cảnh sát Kim Sơn là đơn vị chịu trách nhiệm cho vụ việc bức hại bà Dương. Trước lần bị bắt mới đây, bà đã bị bắt sáu lần bởi cự tuyệt từ bỏ quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Cá biệt là bà còn bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức vào ngày 09 tháng 12 năm 2009. Chỉ vài tuần sau đó, bà đã bị thủng ruột do bị ngược đãi và được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào ngày 31 tháng 12. Một ngày sau khi phẫu thuật, bà bị chuyển đến bệnh viện nhà tù cách đó khoảng 160 km để thi hành bản án của mình.

Bà Dương là một trong nhiều mục tiêu của Đội An ninh Nội địa. Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nhiều viên chức đã theo chỉ dẫn của Phòng 610 để giám sát, bắt giữ và giam cầm các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Dương thấy rằng, tuy cảnh sát đã xâm phạm nghiêm trọng quyền của các học viên, nhưng dường như lại e sợ việc tiết lộ danh tính của mình. Ông ngờ rằng những viên chức có liên quan lo sợ tội ác của họ bị vạch trần trước công chúng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/17/309589.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/21/150675.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share