Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2014] Sau ba mươi ngày bị giam giữ, ngày 25 tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công, ông Đỗ Chí Long, ông Chu Phạm Lợi, và cô Trần Kỳ đã bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Phụng Hiền.

Ba học viên này đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 26 tháng 03 năm 2014 ở Thượng Hải trong khi đang đọc cuốn sách có các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của ông Dư cùng với sáu học viên khác. Sau đó cảnh sát đã lục soát nhà của cả chín học viên này.

Hơn 30 nhân viên của khu Phố Đông đã thực thi hành động này. Trong đó có cả nhân viên của Phòng 610 và cảnh sát chống bạo động.

Chín học viên này bị đưa đến Trung tâm Giam giữ khu Phố Đông mới. Ông Chu Hòa, Đỗ Chí Long, ông Chu Phạm Lợi, và cô Trần Kỳ đã bị giam giữ 30 ngày, trong khi cô Diêu Quế Trân, cô Chu Tiền Cầm, và cô Diêu Bàn Đệ bị giam giữ trong 10 ngày. Cô Tôn Kỳ bị kết án giam giữ 10 ngày, nhưng bản án đã không được thực thi. Cô Hàn Linh Ân, vợ của Đỗ Chí Long, đã được bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát và các quan chức của địa phương cũng lục soát nhà của mẹ ông Chu sau khi ông bị bắt. Họ tịch thu một số đồ dùng cá nhân của ông Chu khi người mẹ già của ông ấy ở nhà một mình. Họ từ chối không đưa ra bất kỳ một giấy tờ khám xét nào. Mẹ của ông Chu đã rất sợ hãi.

Ông Chu đã hai lần bị bắt giam kể từ năm 2002 đến 2010

Ông Chu Hoa, 51 tuổi, là quản lý của một doanh nghiệp của nhà nước ở Thượng Hải. Ông sống ở đường Âu Dương, khu Hồng Khẩu, Thượng Hải, nhưng hàng tuần ông vẫn đến khu Phố Đông để chăm sóc mẹ mình, bà bị bệnh tim.

Tháng 06 năm 2002, ông Chu đã bị kết án ba năm tù giam, khi đó ông đang là quản lý của một công ty nhà đất. Trong thời gian bị giam giữ ở Nhà tù Đề Lam Kiều, ông đã bị tra tấn. Ông bị giam, phải ngồi quay mặt vào tường và bị ép buộc phải ngồi ở một tư thế làm ông đau đớn, hai tay của ông bị để vòng ra phía sau lưng và bị còng lại trong một thời gian dài, và ông không được phép tắm rửa.

Ông Chu lại bị bắt một lần nữa vào ngày 23 tháng 05 năm 2006 vì ông đã nói sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Ông từ chối ký nhận tội khi bị thẩm vấn trong đồn cảnh sát. Do đó, ông đã bị lĩnh án bốn năm tù giam. Ông bị giam giữ tại Nhà tù Đề Lam Kiều vào ngày 08 tháng 02 năm 2007. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại. Đáp lại hành động của ông, cai ngục của nhà tù đã đánh đập và bức thực ông. Kết quả là ông đã bị xuất huyết dạ dày. Ông đã được thả ra vào ngày 24 tháng 05 năm 2010.

Các bên liên quan trong việc bức hại ở Phố Đông

Trung tâm Giam giữ Chu Phổ, số 33, đường Đông Nam, khu Chu Phổ: +86-21-58111030


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/17/两次陷冤狱-上海原国企部门经理朱桦再遭绑架-290152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/9/595.html

Đăng ngày 31-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share