Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2014] Học viên Pháp Luân Công bà Trần Chính Dung đã qua đời vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, chỉ vài tháng sau khi được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Cái chết của bà được cho là do bị tiêm thuốc độc.

Bà Trần, khoảng 60 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 05 năm 2010. Họ giam bà Trần ở Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông hơn ba năm trước khi thả bà vào ngày 28 tháng 09 năm 2013. Ở cánh tay của bà Trần có nhiều vết kim tiêm và gia đình bà tin rằng họ đã tiêm thuốc độc vào người bà trước khi thả bà ra.

Theo báo cáo, có nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tiêm thuốc độc ở nhà tù này, và các nạn nhân phải chịu ảnh hưởng của thuốc trong một thời gian dài.

Bắt giữ và kết án trái phép

Trước đây, hai vợ chồng bà Trần và ông Đới sống ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Sau đó, họ chuyển đến thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông để sống cùng con gái sau khi họ nghỉ hưu.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, cả hai đã trẻ ra và có thân thể khỏe mạnh, dù cả hai người đều đã ở độ tuổi lục tuần.

Hai vợ chồng bà Trần bị bắt vào ngày 29 tháng 05 năm 2010 khi họ đang phát tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở khu dân cư Bố Cát, quận Long Cương, thành phố Thẩm Quyến.

Công an ở Đồn công an Bố Cát và Thủy Kính ngay lập tức đã đến nhà họ lục soát. Những tài sản cá nhân, bao gồm một máy tính, một máy in, và một ổ ghi đĩa DVD đã bị tịch thu.

Sau đó, cặp vợ chồng đã bị kết án bốn năm tù. Bà Trần bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông cho đến ngày 28 tháng 09 năm 2013. Thời hạn giam giữ của ông Đới cũng mới kết thúc gần đây.

Sử dụng thuốc độc ở Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông

Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông ở quận Bạch Đông, thành phố Quảng Châu khét tiếng với việc dùng thuốc độc để ép các học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa” và từ bỏ niềm tin của họ.

Khi bà Liễu Mộc Lan ở thành phố Vũ Hán tới đây vào tháng 01 năm 2010, lính canh đã trộn thuốc độc vào trong thức ăn của bà và ép bà uống thuốc trị bệnh cao huyết áp. Sau đó, sức khỏe của bà sụt giảm chỉ trong một vài tháng. Người bà trở nên hốc hác, tinh thần không ổn định và mất phương hướng. Ngoài ra, bà còn bị ảo giác, thị lực suy giảm, nói không rõ ràng và bị sưng tấy ở chân.

Bà Trần Tiểu Nguyệt còn có các triệu chứng của bệnh bạch cầu trong thời gian bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Họ đã tiêm thuốc độc cho bà và lấy mẫu tủy sống của bà. Sau khi được thả vào ngày 18 tháng 03 năm 2011, bà bị đau ở ngực và phần lưng phía dưới. Ngoài ra bà còn bị đau đầu và sốt cao.

Danh sách các cơ quan chính phủ và đồn công an ở quận Long Cương:

Khu ủy ban Đảng ở Long Cương: +86-755-28909630 (văn phòng)

Ủy ban chính trị và lập pháp: +86-755-28923863 (văn phòng)

Đồn công an Bố Cát: +86-755-28871099 (văn phòng), +86-755- 28873119 (văn phòng)

Đồn công an Thủy Kính: +86-755-28876301 (văn phòng), +86-755-28289744 (văn phòng)

Tòa án quận Long Cương: +86-755-28923311 (văn phòng)

Viện kiểm sát quận Long Cương: +86-755-28929757 (văn phòng)

Trường hợp bị bức hại:

Tên: Trần Chính Dung (陈正荣)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Khoảng 60 tuổi

Địa chỉ: Thành phố Thẩm Quyến

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày mất: Ngày 11 tháng 12 năm 2013

Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2010

Nơi bị giam cầm gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông (广东女子监狱)

Thành phố: Quảng Châu

Tỉnh: Quảng Đông

Hình thức bức hại: kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, biệt giam, lục soát nhà, giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/20/深圳陈正容出狱两月即去世-疑遭药物迫害-288944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/29/146121.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share