Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2013] Cảnh sát đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công, bà Vương Thúy ở huyện Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam. Họ đã lừa gia đình bà phải nộp 150.000 nhân dân tệ để bà được thả, tuy nhiên bà vẫn bị kết án và chịu tù giam. Mặc dù bà Vương đã hai lần rơi vào tình trạng nguy kịch gần chết và nhà tù nữ Tân Hương đã từ chối tiếp nhận, Trung tâm Giam giữ Thẩm Khâu vẫn không chịu thả bà.

Ngày 10 tháng 08 năm 2012, Lỗ Phong và bảy cảnh sát khác từ Đội An ninh Nội địa huyện Thẩm Khâu đã đột nhập vào nhà bà Vương và bắt bà. Họ đã lừa gia đình bà rằng, nếu nộp tiền thì sẽ giúp bà được thả. Tuy nhiên khi gia đình bà nộp 150.000 nhân dân tệ cho các cơ quan tư pháp, bà vẫn bị kết án bảy năm tù. Sau đó Viện Kiểm sát chỉ trả lại gia đình bà 60.000 tệ.

Chồng bà Vương qua đời ngay khi bà bước sang tuổi 30. Bà phải nuôi con một mình với không ít khó khăn. Con trai bà Vương đã vô cùng sợ hãi khi thấy mẹ mình bị tù giam. Đỉnh điểm của sự việc này là cảnh sát đã tống tiền gia đình bà một khoản lớn, điều này đã gây ra sự khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cho gia đình bà Vương. Vì bị tống tiền, con trai bà Vương đã không thể nhập học vào một trường đại học mà cháu đã thi đỗ vào. Bây giờ cháu phải kiếm sống bằng những công việc buôn bán nhỏ.

Bà Vương đã bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ huyện Thẩm Khâu và bị bắt ép lao động nô dịch. Tháng 02 năm 2013, bà xuất hiện các dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng. Nhiều vết bầm tím đã xuất hiện trên bàn tay và bàn chân của bà. Do bà từ chối lao động, các lính canh đã xúi giục các tù nhân khác chửi rủa bà.

Ngày 18 tháng 07 năm 2013, Trung tâm Giam giữ huyện Thẩm Khâu đã gửi bà Vương đến Nhà tù nữ Tân Hương. Do bà không qua được vòng kiểm tra sức khỏe bắt buộc, nhà tù này đã không tiếp nhận bà. Trung tâm giam giữ vẫn không chịu thả bà và lại gửi bà quay lại nhà tù sau đó hai ngày. Nhà tù này vẫn từ chối tiếp nhận bà. Con trai bà Vương đã đến trung tâm giam giữ yêu cầu thả bà. Những người có thẩm quyền của trung tâm giam giữ nói với cậu ấy rằng họ sẽ cố gửi bà Vương đến nhà tù thêm một lần nữa. Nếu nhà tù vẫn không tiếp nhận, thì bà sẽ được thả về.

Trung tâm Giam giữ huyện Thẩm Khâu:

Vu Văn Sỹ (于文士, Giám đốc,86-13608615980 (Di động)

Trương Quế Bình (张桂平), Nữ Giám đốc

Quách Vĩnh Quân (郭永军) 86-13503949996 (Di động)

Đội An ninh Nội địa huyện Thẩm Khâu:

Lộc Phong (鲁峰), Cảnh sát, 86-13592200353 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/恶警骗巨款后仍非法判刑-王翠狱中病重-277493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141575.html

Đăng ngày 21-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share