[MINH HUỆ 01-08-2012] Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 13 cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc, nhiều Nghị sỹ Quốc Hội Hoa Kỳ đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc đàn áp. Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Toomey từ Pennsylvania đã viết lá thư sau đây bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đại mít tinh công khai của các học viên Pháp Luân ở Washington.DC, chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông viết trong thư: Tôi tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ lên tiếng phản đối vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc nói chung và cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công nói riêng.

Thượng nghị sĩ Patrick Toomey của Pennsylvania

Thượng viện Mỹ

Ngày 12 Tháng 07 năm 2012

Các bạn thân mến,

Khi các bạn tham dự cuộc mít tinh quan trọng này, tôi xin ca ngợi các bạn vì đã nâng cao nhận thức về vấn đề lạm dụng nhân quyền tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Cũng giống như bạn, tôi lo ngại về các báo cáo của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người đã bị tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của mình. Tự hào là một nhà bảo trợ của Nghị quyết Thượng viện 232, tôi tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ lên tiếng chống lại vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc nói chung và cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công nói riêng.

Tôi xin gửi lời chúc nồng nhiệt nhất của mình cho một cuộc mít tinh thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Pat Toomey

Thượng Nghị sỹ Mỹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/1/美国会议员-美国有义务反对中共迫害法轮功-261005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/6/134820.html

Đăng ngày 17-08-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share