[MINH HUỆ 13-07-2012] Nhân dịp các học viên Pháp Luân Đại Pháp có cuộc phản đối ôn hòa chống lại cuộc bức hại kéo dài 13 năm, Nghị sỹ quốc hội Maurice Hinchey từ New York đã viết lá thư sau đây để ủng hộ cho buổi mít tinh công khai đã diễn ra ở phía trước của toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC, hôm 12 tháng 07 năm 2012.

Nghị sỹ quốc hội Maurice D. Hinchey

Hạ Viện Hoa Kỳ

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Các bạn thân mến,

Tôi rất vui mừng được gửi lời chúc mừng và lời chào nồng ấm của tôi tới buổi tụ họp của các bạn ngày hôm nay để ủng hộ cho nhân quyền và bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tu dưỡng tinh thần. Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực cao quý của các bạn và những cống hiến nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc kể từ năm 1999, và tôi tự hào được góp thêm tiếng nói của mình kêu gọi chấm dứt sự bạo lực và áp bức chống lại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy các nguyên lý quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả việc sử dụng phương pháp thiền định và các bài công pháp. Những bài giảng này nhắc nhở chúng ta về các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn. Mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Công thực thi bởi chính phủ Trung Quốc đã kéo dài 13 năm, nhưng sức ảnh hưởng của môn tu luyện tâm tính vẫn không ngừng phát triển. Chính phủ Trung Quốc cần phải đủ trí tuệ để nhận ra rằng đây là điều tốt chứ không phải là một mối đe dọa, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện hòa bình và khoan dung có tác động tích cực đối với sức khỏe và đem lại hạnh phúc cho cộng đồng.

Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự sự kiện ngày hôm nay tại Washington, và tôi chúc mừng cuộc đấu tranh không ngừng của các bạn để đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ sớm có các quyền tự do biểu đạt và tu luyện theo đức tin và nguyên lý của họ

Sincerely,

Trân trọng

Maurice D. Hinchey

Nghị sỹ quốc hội


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/美国会议员辛契-法轮大法的影响与日俱增-260188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/19/134485.html

Đăng ngày 4-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share