[MINH HUỆ 12–07–2012] Ngày 20 tháng 07 năm 2012 đánh dấu mốc năm thứ 13 cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trước thềm sự kiện ngày 20 tháng 7, nhiều Nghị sỹ Hoa Kỳ đã viết thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bày tỏ tình đoàn kết đối với Pháp Luân Công, kêu gọi một lực lượng toàn cầu cùng đứng lên và chấm dứt cuộc đàn áp và sự bất công này. Dưới đây là một lá thư từ Nghị Sỹ John Lewis của Georgia.

John Lewis, thành viên Quốc hội

Quốc hội Hoa Kỳ

Hạ viện

Washington DC 20515

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Xin gửi lời chào mừng,

Tôi đánh giá cao thiện ý của các bạn trong việc gửi lời mời đến phát biểu tại cuộc mít tinh của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 12 tháng 07 năm 2012. Tuy nhiên, do một số lịch trình đã định sẵn trước đây, tôi sẽ không thể tham dự.

Việc Trung Quốc ngược đãi những người thực hiện quyền tự do tôn giáo và ngôn luận là một sự vi phạm luân lý đáng bị lên án trên toàn thế giới. Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và cần được bảo vệ. Tôi cam kết hỗ trợ và bảo vệ quyền con người của các học viên Pháp Luân Công. Hãy để chúng ta cùng nhau đứng lên và chấm dứt cuộc đàn áp này và sự bất công này.

Một lần nữa, xin hãy chấp thuận sự nuối tiếc chân thành của tôi khi tôi không thể đến dự với các bạn. Tôi chúc cho sự kiện của các bạn thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

John Lewis

Thành viên Quốc hội


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/美国会议员路易斯吁全球谴责中共迫害法轮功-260109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134431.html

Đăng ngày: 4–8– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share