Bài viết của Lee Hui-chung

[MINH HUỆ 12-07-2012] Vào ngày 10 tháng 07 năm 2012, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Dana Rohrabacher, chủ tịch của Tiểu ban Giám sát và Điều tra, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và là sáng lập viên của Nhóm kết nối với Đài Loan đã viết thư cho Tổng thống Đài Loan, Mã Anh Cửu về vụ bắt cóc học viên Pháp Luân Công Chung Đỉnh Bang của an ninh Trung Quốc. Ngoài ra, con gái của ông Chung là Chung Ái đã đến Mỹ vào ngày 11 tháng 07 để thăm Hạ viện Mỹ và các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm thêm sự giúp đỡ để lấy lại tự do cho cha của cô.

Nghị sĩ Rohrabacher viết:“Tôi được biết rằng vào ngày 18 tháng 06, một công dân Đài Loan tên là Chung Đỉnh Bang, đã bị bắt cóc bởi các nhân viên an ninh nhà nước Trung Quốc trong khi ông đang lên một chuyến bay để trở về Đài Loan. Người ta nghi ngờ rằng ông Chung bị bắt giam bởi vì ông là một học viên Pháp Luân Công. Mối quan tâm của tôi là sự an toàn và việc trả tự do ngay lập tức cho ông Chung. Tuy nhiên, Chính phủ Đài Loan vẫn im lặng về vấn đề này và chưa thúc ép ĐCSTQ trả tự do cho ông Chung.”

“Là một thành viên sáng lập Nhóm kết nối với Đài Loan thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, tôi đã luôn luôn tin rằng dân chủ và tự do là các giá trị mà hai quốc gia chúng ta đều có, điều đó minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt mà chúng ta đã có.”

“Tôi khuyến khích cá nhân ông, cũng như Chính phủ của Đài Loan, lên tiếng mạnh mẽ chống lại việc giam giữ ông Chung và chống lại tất cả các cuộc đàn áp tôn giáo và chính trị ở Trung Quốc đại lục. Ông Chung không nên bị bắt và Đài Loan không nên đứng nhìn trong khi công dân của mình đang bị giam giữ. Xin cảm ơn ông.”

Bức thư của Nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher gửi tới Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu

Các thành viên gia đình ông Chung tới Washington’DCđể tìm kiếm sự giúp đỡ

Vào ngày 11 tháng 07, con gái của ông Chung và dì của cô đã đến Washington DC. Người phát ngôn Teresa Chu của Nhóm Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan nói, “Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ lên tiếng và những người công chính sẽ giúp đỡ để đưa ông Chung Đỉnh Bang trở về Đài Loan.”

Con gái của ông Chung, cô Chung Ái, tại sân bay Taoyuan tối ngày 11 tháng 07 để đáp chuyến bay tới Washington

Ngày 10 tháng 07, cô Chung Ái đã viết rằng thật đáng thất vọng khi chính phủ Đài Loan đã không cử nhân viên hộ tống mẹ và con gái của ông Chung tới Trung Quốc đại lục nhằm đảm bảo cho sự an toàn của họ. Cô đã bắt đầu thu thập chữ ký trên Facebook để kêu gọi Tổng thống Mã nhanh chóng giải cứu ông Chung. Cô cho biết cô sẽ tham gia vào cuộc thỉnh nguyện Pháp Luân Công tại Washington DC, đưa ra một bài phát biểu, và gặp gỡ Hạ viện Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế nhằm kêu gọi giải cứu cha cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/美众议员致函马英九-吁营救钟鼎邦(图)-260117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/14/134417.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share