Bài viết của một đệ tử tại Châu Âu

[MINH HUỆ 08-08-2007] Vào ngày 7 tháng 8, 2007, các chuyên viên nhân quyền tại Trung Quốc trên khắp thế giới tập trung tại Khách sạn King George ll tại Athens, Hy lạp, để tham dự diễn đàn với nhan đề “Thế vận hội và Những tội ác chống nhân chủng tại Trung Quốc”. Diễn đàn được tổ chức bởi Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LMĐTKBPLC), Tổ chức Nhân quyền Thế giới, và Hội Nghiên cứu Á châu.


Diễn đàn thế giới được tổ chức tại Khách sạn King George ll tại Athens, Hy lạp


Các phát ngôn nhân tại cuộc diễn đàn


David Kilgour nói rõ rằng thảm trạng mổ cắp nội tạng là ngược với tinh thần của Thế vận hội


Ông Wu, giám đốc Nhân quyền Thế giới tại Đức yêu cầu Thế vận hội không được tổ chức tại một thành phố mà tội diệt chủng vẫn tiếp tục hằng ngày


Luật sư Nhân quyền nổi tiếng của Hy lạp Ignatious Tagoulis nói rằng nếu không tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh thì cũng giống như đồng ý cho đảng Cộng sản Trung Quốc thẳng tay vi phạm tội ác chống nhân chủng


Ông Micheal Ghiolman giải thích làm sao ông ta chông lại những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, không phải nhân dân Trung Quốc hay Trung Quốc.


Chuyên gia về Dư luận Karahalios Goerge bày tỏ những thất vọng của ông về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc

Hơn một trăm người tham dự rất sửng sốt bởi tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc, mà được vạch trần bởi những phát ngôn nhân tại diễn đàn. Một số người không ngờ rằng tình trạng vi phạm nhân quyền quá thậm tệ như thế, và cảm thấy rằng, Bắc Kinh không nên tổ chức Thế vận hội.
Mổ cắp Nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống phản bội tinh thần Thế vận hội.

Ông David Kilgour, Một cựu Dân biểu phục vụ lâu năm trong Quốc hội Canada, là Bộ trưởng Á châu Thái bình dương (chưa về hưu), cùng là tác giả của cuộc điều tra độc lập “Thu hoạch Đẫm máu – Báo cáo về Tội ác Mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc”. Ông Kilgour nói rằng rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng các cấp chính quyền tại Trung Quốc đang mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống để bán lấy tiền. Kilgour chỉ rõ rằng thảm trạng này hoàn toàn ngược lại tinh thần Thế vận hội.

Ông ta cảnh cáo rằng như năm 1936, tất cả các quốc gia nên tẩy chay Thế vận hội Béc lin, nhưng họ không làm vì hầu như không ai biết Hitler nghĩ gì trong đầu. Họ đều rất hối hận sau đó. Bây giờ chúng ta thấy rỏ sự vô nhân đạo của ĐCSTQ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và ý định tiêu diệt Pháp Luân Công của nó. Đây là sự khác nhau rất rỏ rệt giữa Thế vận hội Bá linh 1936 và Bắc Kinh 2008.

”Đừng làm ô nhục Thế vận hội”

Ông Wu Manyang từ Tổ chức Nhân quyền Thế giới nói rằng để xin được tổ chức Thế vận hội 2008, Bắc Kinh sử dụng hàng chục tỷ đồng Trung Quốc. ĐCSTQ mướn các chuyên gia về quan hệ xã hội để huấn luyện nhân dân họ thành những tên nói dối chuyên nghiệp. Những người này học được cách nói dối để lừa dối Tổ chức Thế vận Thế giới từ nhiều quốc gia khác và dựng nên những câu chuyện để thắng phiếu. Họ thậm chí còn hứa hẹn nâng cao tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc trước năm 2001. Thất vọng thay tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc không được nâng cao và những vi phạm nhân quyền càng thậm tệ hơn và được giấu kín hơn. ĐCSTQ hiện nay mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công ở phía sau các “trung tâm cấy ghép” thay vì dùng xe tăng và súng tàn sát các sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989. Ông ta khích lệ thế giới hãy giữ đúng tinh thần Thế vận hội và tẩy chay Thế vận hội được tổ chức tại một thành phố mà nhân quyền hầu như bị chà đạp thậm tệ hàng ngày.

Đừng làm ngơ các Tội ác chống nhân chủng tại Trung Quốc

Ông Ignatious Tagoulis, một luật sư nhân quyền tại Athens và tổ chức buổi diễn đàn, nói rằng ông ta đã chú trọng đến tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Vào năm 2004 khi Thế vận hội được tổ chức tại Athens, ông Tagoulis đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, Luo Gan, và Li Langing, đại diện cho các đệ tử Pháp Luân Công. Ông ta không ủng hộ Thế vận hội kế tới tại Bắc Kinh và nghĩ rằng nếu không tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh là dấu hiệu đồng ý cho những tội ác chống nhân chủng tại Trung Quốc.
Sau bài nói chuyện của ông Kilgour và cô Dai Zhizhen, ông Aideris Augyaria, chủ tịch Đảng Nhân dân tại Hy lạp rất sửng sốt và nói rằng ông ta không biết nhiều về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Những gì ông nghe hôm nay làm ông kinh ngạc. Ông ta tin rằng thậm chí nếu những gì ông nghe chỉ đúng một phần trăm, chúng ta cũng không thể làm ngơ được. Ông ta nói rằng khi ông Kilgour nói về tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng, ông ta không nghe nổi nữa. Các đệ tử Pháp Luân Công trở thành nạn nhân để bị mổ cắp nội tạng vì tín ngưỡng của họ. Ông ta biết những đệ tử Pháp Luân Công tại Hy lạp rất là ôn hoàn. Cuối cùng ông ta tin rằng Thế vận hội không nên được tổ chức tại một quốc gia mà gây tội ác chống nhân chủng.

Ông Micheal Ghiolman, một thương gia làm chủ một công ty du lịch lâu đời nhất tại Hy lạp, nói rằng ông ta không chống Trung Quốc, và thật ra rất ngưỡng mộ văn minh Trung Quốc. Tuy nhiên, ông ta chống đối bất cứ điều gì ngược với nhân quyền. Ông ta cảm thấy rằng diễn đàn là một thành công lớn và tất cả các phát ngôn nhân đã giúp cho người tham dự hiểu rõ về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.

Ông Karahalios Goerge, một chuyên gia về dư luận tại Hy lạp, nói rằng vào năm 2001, ông ta ủng hộ Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội vì ông ta nghĩ Bắc Kinh chắc chắn sẽ nâng cao tình trạng nhân quyền và mọi người trên thế giới đang theo dõi. Ông ta một trăm phần trăm thất vọng vì tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc không được cải thiện. Vì thế bây giờ ông ta chống lại Thế vận hội tại Trung Quốc.

Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ được thắp sáng.

Khi ngọn đuốc Thế Vận hội trở về Athens vào ngày 9 tháng 8, thì một Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ được thắp sáng tại đó. Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ được mang đến hơn một trăm thành phố và hàng chục quốc gia trên năm châu. Các cơ quan tham gia hy vọng rằng Ngọn đuốc Vòng quanh Thế giới này sẽ giúp chấm dứt thảm trạng mổ cắp các bộ phận nội tạng của đảng Cộng sản Trung Quốc và các vi phạm nhân quyền của nó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/8/160463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/9/88454.html

Đăng ngày 14-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share