Bài viết của một đệ tử Đại pháp tại Úc

[MINH HUỆ 8-9-2007] Được bảo trợ bởi tổ chức, Tự do Trung Hoa, và được đồng bảo trợ bởi hơn 20 nhóm, một cuộc tập họp và diễn hành với tiêu đề “đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chấm dứt giết hại ngay lập tức” được tổ chức vào ngày 6 tháng 9, 2007 tại trung tâm thành phố Sydney. Mục đích chính của cuộc tập họp và diễn hành là những hoạt cảnh, triễn lãm để vạch trần tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công khi họ đang còn sống của ĐCSTQ. Rất đông các cơ quan ngôn luận chụp hình những hoạt cảnh từ đầu đến cuối.


Thành viên của hơn 20 nhóm khác nhau nói chuyện tại cuộc tập họp trước khi diễn hành


Phát ngôn nhân của Pháp Luân Công, Zhang Erping nói chuyện tại cuộc tập họp


Kêu gọi giải cứu các đệ tử Pháp Luân Công đang bị kết án bất hợp pháp bởi ĐCSTQ


Hoạt cảnh vạch trần chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ


Diễn hành với tiêu đề “ĐCSTQ phải chấm dứt giết hại ngay lập tức” là cuộc diễn hành duy nhất, đóng cửa các đường phố và được cảnh sát chấp thuận trong kỳ hội nghị Á châu Thái bình dương (APEC)


Hoạt cảnh vạch trần ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống trở thành điểm chính cho các cơ quan dư luận từ đầu đến cuối

Chứng kiến các hoạt cảnh về mổ cắp các bộ phận nội tạng, một số khách bộ hành dừng lại xem và kinh khiếp, xúc động vì sự khổ nhục của các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các đệ tử Pháp Luân Công tham gia trong cuộc biểu tình nói rằng những gì họ trưng bày tại đây chỉ là một phần rất nhỏ của tất cả những cực hình tra tấn và bức hại mà ĐCSTQ đã khủng bố trong khi các đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm tại Trung Quốc.

Cuộc diễn hành thu hút nhiều sự chú ý của các cơ quan ngôn luận và trở thành một tiêu điểm chính được chú ý bên ngoài địa điểm của Hội nghị Á châu Thái bình dương. Hơn 10 cơ quan ngôn luận lớn bao gồm Băng tầng 9, Băng tầng 7, SBS, ABC TV, BBC, đài phát thanh ABC, The Sydney Morning Herald, Sydney Morning Herald Online, French Channel 24, The Daily Telegraph, 3G Radio Broadcasting Station, và 2GB Radio Broadcasting Station tiến hành phỏng vấn, và ASP phỏng vấn đặc biệt tại địa điểm.
Cuộc diễn hành và tập họp cũng thu hút được đông đảo khách bộ hành dọc theo tuyến đường. Rất nhiều người dùng điện thoại cầm tay để chụp hình. Khi đoàn diễn hành tiến ngang qua trung tâm thành phố Sydney, các người Tây phương đưa ngón tay ra hiệu “[Cuộc diễn hành] rất tốt, rất ôn hoà. Rất khá!”

Mặc dầu an ninh rất chặt chẽ trong kỳ Hội nghị APEC, cảnh sát vẫn cho phép cuộc tập họp và tuần hành và chấp thuận đây là cuộc tuần hành phải đóng cửa các đường phố trong suốt kỳ Hội nghị APEC.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/8/162331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/9/89384.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share