[MINH HUỆ 15-11-2007] Vào ngày 8 tháng 11, 2007, Li Zhanjun, Giám đốc Tin tức của Thế vận hội Bắc Kinh, trả lời cho những phê bình của phương tây về những cấm chỉ về tôn giáo; rằng chính phủ Cộng sản Trung Quốc sẽ cho phép những lực sĩ hay du khách từ những tôn giáo lớn đem những đồ vật về tôn giáo cho dùng cá nhân trong thời gian Thế vận hội. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các đệ tử Pháp Luân Công: “Bất cứ sách vở có liên hệ với Pháp Luân Công và các hoạt động đều bị cấm tại Trung Quốc”.

Tại đây, Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công phát biểu như sau:

1. Câu trả lời của Li Zhanjun, Giám đốc Tin tức của Thế vận hội Bắc Kinh là trực tiếp và rõ ràng vi phạm điều luật thứ năm của Quy định Thế vận hội, “Kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào về quốc gia, cá nhân trên vấn đề chủng tộc, tôn giáo, chính trị, phái đều không thích hợp với kỳ vọng của Tổ chức Thế vận hội”. Điều này còn chứng tỏ rằng ĐCSTQ đã và sẽ không giữ đúng lời hứa của họ trước cộng đồng thế giới về nâng cao tình trạng nhân quyền, và bất cứ một sự ước mơ nào về nâng cao tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc bằng cơ hội Thế vận hội đều chỉ là một giấc mơ đơn phương.

2. Câu trả lời của Li Zhanjun chứng tỏ chính sách bức hại Pháp Luân Công và các học viên của chế độ ĐCSTQ vẫn còn đang tiếp diễn. ĐCSTQ cố tình kéo dài chính sách bức hại Pháp Luân Công của chế độ này vào trong Thế vận hội – một tổ chức có tinh thần cao thượng nhất trong xã hội nhân loại. Những hành động như thế là sự vi phạm trắng trợn và bạo ngược trước thế giới không những chỉ chà đạp lên tinh thần Thế vận hội, mà còn là một thử thách lớn đến đạo đức căn bản và lương tâm của cộng đồng thế giới. Kêu gọi thế giới không dùng chính trị trong Thế vận hội, đây là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ rằng ĐCSTQ đang làm như thế.

3. Là một cơ quan có quyền hạn cao nhất trong Thế vận hội, sứ mạng của Ủy ban Thế vận hội Thế giới (IOC) phát biểu rõ ràng:

Vai trò của IOC là hành động chống lại những hình thức kỳ thị ảnh hưởng đến Phong trào Thế vận hội.

Vì thế, chúng tôi thiết tha kêu gọi IOC đứng lên và ngăn cấm những vi phạm trầm trọng Quy định Thế vận hội của Bắc Kinh, xem lại sự thích ứng của chế độ ĐCSTQ vì những vi phạm trầm trọng về nhân quyền tại Trung Quốc hôm nay, và thảo luận có nên tổ chức Thế vận hội tại một quốc gia khác.

4. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới và các lực sĩ trên toàn thế giới: lên án sự chà đạp Tinh thần Thế vận hội của ĐCSTQ, kêu gọi chế độ Trung Quốc phải tôn trọng tự do tín ngưỡng, và kêu gọi chế độ chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bắt đầu thảo luận có nên tham gia vào “Thế vận hội Diệt chủng” tại Bắc Kinh hay không – không lập lại lỗi lầm như Thế vận hội Đức quốc xã 1936.

5. “Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới” phát động bởi LMĐTKBPLC mục đích là để vạch trần những tội ác của ĐCSTQ, phát huy hoà bình, tự do, công lý và tinh thần Thế vận hội đã đi qua 18 quốc gia tại Châu Âu từ ngày phát động vào ngày 9 tháng 8 tại Athens, Hy lạp. Hiện nay đang có mặt tại Úc châu, và cũng đã nhận được sự ủng hộ từ hàng trăm chính trị gia, và các lực sĩ Thế vận hội từ khắp nơi trên thế giói như là “Đại sứ của Ngọn đuốc Nhân quyền”. Cho đến nay, hàng vạn, hàng trăm ngàn người đã tham gia vào các sự kiện này.

Chúng tôi xin mời mọi người từ khắp nơi trên thế giới hãy trân quý hoà bình, tự do, công lý và Tinh thần Thế vận hội hãy hưởng ứng và tham gia vào “Ngọn đuốc Nhân quyền”, và hãy cho ánh sáng của tự do phổ chiếu trên mọi góc đường bóng tối trên thế giới.
Thế vận hội và tội ác chống nhân chủng không cùng tồn tại tại Trung Quốc.

Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/15/166632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/16/91400.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share