Ngày 2-8-2007

Hội Pháp Luân Ðại Pháp Canada vừa mới ban lời phát biểu sau đây:

Hội Pháp Luân Ðại Pháp Canada vừa mới được biết rằng sáng nay, lúc 5:30 sáng, ba người Á châu cố tình phá hoại những bảng bích chương, biểu ngữ bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver trong khi đệ tử Raymond Zhang đang thiền định. Ngay sau đó Zhang bị một khẩu súng chỉa vào đầu và bị đánh rất thậm tệ. Zhang bị thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện ngay lúc đó. Nội tình được báo cáo cho cảnh sát ngay sau đó.

Zhang là một trong số 80 đệ tử thường hay đến địa điểm Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver trên đường Granville để chống đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những gì mà Liên hiệp quốc gọi là “tàn nhẫn và vô nhân đạo”. Các đệ tử thường hay có những thỉnh nguyện ôn hoà trước Lãnh sự quán suốt ngày đêm trong vòng 6 năm nay. Mẹ và chị của Zhang đều bị bắt và tra tấn tại Trung Quốc bởi chế độ cộng sản. Những cuộc thỉnh nguyện tương tự cũng được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto và Ottawa.

Nhiều cuộc tấn công đệ tử Pháp Luân Công vẫn tiếp tục tục tại Canada

Trên toàn lãnh thổ Canada, những vụ tấn công, đe doạ và hành hung các đệ tử Pháp Luân Công vẫn được báo cáo trong nhiều năm qua. Những vụ này thường trực tiếp dính líu đến Toà Ðại sứ Trung Quốc và các Lãnh sự quán, hay dính líu đến những người trong cộng đồng được trực tiếp chỉ đạo bởi nhân viên sứ quán Trung Quốc hay gây ra bởi chính sách thù ghét Pháp Luân Công bởi các nhân viên Trung Quốc. Vào tháng Ba năm nay Cô Jiyan Zhang, vợ của một sứ quán viên Trung Quốc tại Toà Ðại sứ Trung Quốc tại Ottawa đào thoát và vạch trần sự có mặt của văn phòng chính trị bên trong Toà Ðại sứ đặc biệt là để theo dõi, dòm ngó và tấn công các đệ tử Pháp Luân Công và các nhà vận động dân chủ tại Canada.

Vào tháng Sáu, cựu Bí thư thứ nhất của Toà đại sứ Trung Quốc tại Úc đào thoát vào năm 2005, thăm viếng Canada và cũng nói rằng sứ mạng số một của tất cả các nhân viên Trung Quốc tại Canada và vòng quanh thế giới là bảo vệ bộ mặt của đảng Cộng sản Trung Quốc và đe doạ và tấn công các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại.

“Ðảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn dựa vào bạo lực, lừa dối và kích thích chủ thuyết duy vật để giữ quyền cai trị. Họ không thể hiểu các đệ tử Pháp Luân Công về các giải pháp ôn hoà để bảo vệ tự do tín ngưỡng. Hiện nay họ cảm thấy họ không thể cho mọi người biết về những gì họ đã làm với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

Bên cạnh dùng bạo lực để tấn công, trong tám năm qua rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công tại Canada đã chịu nhiều hành hung về tinh thần, như là bị ghi tên vào sổ đen, bị theo dõi, đe doạ an toàn cá nhân và đe doạ thân nhân của họ vẫn còn sống tại Trung Quốc. Các báo cáo được trình cho cảnh sát trên toàn Canada cho thấy hành động như gọi điện thoại đe doạ, gởi điện thư từ Trung Quốc để đe doạ đến nhà các đệ tử từ Trung Quốc. Các đệ tử Pháp Luân Công cũng bị tước hết các quyền được luật pháp ấn định như gia hạn chiếu khán, giấy thông hành và mất quyền tham gia vào các hiệp hội Hoa kiều tại địa phương.

Chính sách tuyên truyền, kích thích lòng thù ghét vào Canada bởi toà đại sứ và các lãnh sự quán Trung Quốc chống lại các đệ tử Pháp Luân Công đã gây cho nhiều thiệt hại và đã làm hại đến thanh danh các đệ từ Pháp Luân Công và gây nên sự lo sợ cho họ, bắt buộc họ chấp nhận sự phân biệt, tấn công, hành hung và tách rời họ với công đồng Hoa kiều tại địa phương.

Pháp Luân Công là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn tại Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc chưa bao giờ thấy những tấn công bằng vũ lực với nhân dân từ Cách mạng Văn hoá, khi mà tất cả bộ phận, bộ máy chính quyền từ xã hội, pháp lý và lực lượng vũ trang dàn cảnh, tấn công để triệt hạ các nhóm thù ghét trong xã hội. Vào tháng Ba, 2006 Ðiều tra viên Ðặc biệt về Tra tấn của Liên hiệp quốc báo cáo rằng 66% các nạn nhân của các vụ tra tấn và bị ngược đãi tại Trung Quốc là các đệ tử Pháp Luân Công. Bản báo cáo nói rõ: “Sự tàn bạo và dã man của những hành động tội lỗi về tra tấn không thể diễn tả hết được”.

Hội Pháp Luân Ðại Pháp Canada kêu gọi chính phủ Canada và cảnh sát điều tra vụ tấn công mới nhất và đòi hỏi chế độ Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành hung, kích thích thù ghét, tấn công các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada hay bị trục xuất. Những nhân viên này phải được Canada dạy cho bài học, và đây là Canada, không phải là Trung Quốc và không giống như Trung Quốc, họ phải chấp nhận nhân quyền và sẽ chịu tất cả trách nhiệm nếu họ vi phạm luật lệ.

Liên lạc viên:
Sue Zhang
Hội Pháp Luân Ðại Pháp Canada, chi nhánh Vancouver.

Tin tức thêm: https://faluninfo.net

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/4/88311.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share