Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-05-2023] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng đàn áp ra nước ngoài thông qua đặc vụ, theo National Review đưa tin ngày 26 tháng 5 năm 2023 trong bài báo có tiêu đề “Các cơ quan chính phủ Trung Quốc tìm cách hối lộ IRS hòng mưu hại Pháp Luân Công: Bộ Tư pháp” (Chinese-Government Agents Tried to Bribe the IRS in Anti–Falun Gong Plot: DOJ).

Theo bài báo này của Jimmy Quinn, ngày 26 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xem xét một đơn kiện hình sự cáo buộc hai người đàn ông đã tìm cách hối lộ một viên chức IRS để thay mặt Bộ Công an Trung Quốc sách nhiễu Pháp Luân Công. Bài báo viết: “Hôm nay, các bị cáo đã bị bắt tại California với các tội danh như làm đặc vụ cho nước ngoài chưa đăng ký, rửa tiền, và hối lộ.”

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết Chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa mưu hại những người lên án ĐCSTQ ở nước ngoài, đồng thời khẳng định: “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục điều tra, phá vỡ và truy tố những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc hòng bịt miệng những người lên án [ĐCSTQ] và mở rộng phạm vi hoạt động của chế độ này trên đất Mỹ.”

Theo một đơn kiện hình sự do các công tố viên liên bang đệ đơn, hai bị cáo Trần Quân (John Chen) và Lâm Phong (Lin Feng) đã trả tiền cho một viên chức của Cục Thuế Quốc nội (IRS) của Hoa Kỳ để yêu cầu cơ quan này “tước bỏ tình trạng miễn thuế của nhóm phi lợi nhuận Pháp Luân Công. Trần và Phong đều là cư dân Los Angeles, nhưng ông Trần là công dân Hoa Kỳ, ông Lâm là công dân Trung Quốc.”

Ông Trần đã lên kế hoạch cho âm mưu này từ tháng 1 năm 2023, và nói rằng nó có thể xúc tiến mục tiêu của chính phủ Trung Quốc nhằm “triệt hạ” Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng bị ĐCSTQ đàn áp. Theo một báo cáo của Freedom House 2017, “Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc là đối tượng bị giám sát rộng rãi, giam giữ, bỏ tù và tra tấn tùy tiện, và họ có nguy cơ cao bị hành quyết phi pháp.”

Cụ thể, Trần và Lâm đã làm việc với một quan chức chính phủ Trung Quốc để gửi đơn khiếu nại lên IRS, trong đó nói nhóm Pháp Luân Công đang lạm dụng thân phận phi lợi nhuận của họ. “Ông Christopher Essick, đặc vụ FBI, người viết đơn tố cáo hình sự, đã nhấn mạnh rằng một cảnh sát ở Thiên Tân thuộc Phòng 610 của Bộ Công an Trung Quốc đã điều phối âm mưu này. Cơ quan này chuyên trách tiến hành các chiến dịch đàn áp của Bắc Kinh đối với các học viên Pháp Luân Công”, bài báo của National Review giải thích.

Đầu tháng 5, hai bị cáo này đã gặp một cảnh sát mật giả làm viên chức của IRS có tham gia vào chương trình người tố giác của cơ quan thuế này. Hai bị cáo hẹn sẽ trả 50.000 đô la cho người mà họ cho là viên chức của IRS để mở một cuộc kiểm toán đối với tổ chức Pháp Luân Công. Đặc vụ FBI Essick nêu rõ trong đơn tố giác rằng đơn khiếu nại mà Trần và Lâm đệ trình có thể sẽ không dẫn đến việc loại bỏ thân phận phi lợi nhuận của nhóm Pháp Luân Công.

“Tháng này, Trần và Lâm, mỗi người đã sang Trung Quốc và trở về với hàng ngàn đô la tiền mặt để chi cho vụ hối lộ này. Trước khi bị bắt, ngày 18 tháng 5, Trần đã nói với cảnh sát mật rằng ông ta và Lâm sẽ sang Trung Quốc vài lần nữa vào mùa hè này để mang về số tiền hối lộ”, bài báo tiếp tục.

Bộ Tư pháp hiện đang truy tố một số vụ đàn áp xuyên quốc gia khác của chính phủ Trung Quốc, hầu hết liên quan đến việc theo dõi và quấy rối người Trung Quốc bất đồng chính kiến [với chính quyền Trung Quốc] ​​trên đất Hoa Kỳ. “Âm mưu được công bố hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên các đặc vụ Trung Quốc bị cáo buộc là cố ý dùng tiền hối lộ để thâm nhập vào các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và thúc đẩy các âm mưu quấy rối”, bài báo của National Review kết luận.

“Các trường hợp khác do các công tố viên liên bang đưa ra vào năm 2022 đã cho thấy hành vi cố ý hối lộ để có được các tài liệu nhạy cảm của Bộ Tư pháp về vụ truy tố Huawei và để lấy thông tin cá nhân về những người bất đồng chính kiến ​​ở Hoa Kỳ.”

Bản quyền của các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/461354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/30/209629.html

Đăng ngày 06-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share