Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-12-2022] Ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại Hội nghị Phòng chống và Kiểm soát Đại dịch tại tỉnh Liêu Ninh, thị trưởng của tất cả 14 thành phố đã cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trong khu vực quản lý hành chính của mình. Các thị trưởng cũng đã chia sẻ về những khó khăn gặp phải và thảo luận giải pháp tháo gỡ cho những khó khăn đó.

Một nửa dân số Thẩm Dương bị nhiễm bệnh

Thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, hiện đã có 50% dân số bị nhiễm bệnh, 80% nhân viên chính phủ có kết quả xét nghiệm dương tính, chỉ còn 12% số viên chức vẫn báo cáo là đi làm. Ngoài ra, 70% nhân viên y tế của thành phố đã bị nhiễm bệnh, nhưng số nhân viên y tế vẫn đi làm đạt 65%.

Tỷ lệ lây nhiễm của thành phố Thẩm Dương dự kiến sẽ lên đến 80% vào giữa tháng 1, bốn quận thuộc quyền quản hạt của Thẩm Dương cũng có thể đạt tới con số này.

Tại hội nghị, 14 thành phố đã tham gia báo cáo, Thẩm Dương là thành phố duy nhất không phản ánh về tình trạng thiếu thuốc hạ sốt. Tất cả các thành phố còn lại đều đang phải đối mắt với vấn đề: nguồn cung cho ngân hàng máu đã giảm xuống mức cảnh báo; nhà tang lễ hoạt động hết công suất; không đủ nhân viên y tế và thuốc men, cũng như thiếu nguyên liệu thô để sản xuất thuốc hạ sốt. Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm ở vùng nông thôn hiện chỉ từ 10-20%, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên nhanh chóng do kỳ nghỉ Tết cổ truyền sắp đến.

Rất nhiều quan ngại được bày tỏ về chủng đột biến mới có thể lây nhiễm nhanh hơn và gây tỷ lệ tử vong cao hơn. Ngày 25 tháng 12, ông Stuart Campbell Ray, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins nhận định: “Trung Quốc là quốc gia có dân số rất đông nhưng khả năng miễn dịch lại hạn chế. Bối cảnh này có thể là điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện biến chủng mới. Mỗi khi chúng ta thấy một làn sóng lây nhiễm mới, thường sẽ có một chủng đột biến mới đi kèm.” Giống như một võ sỹ quyền anh, virus cũng “học cách tránh né những kỹ năng mà bạn đã có, và chúng biết thích nghi để vượt qua những kỹ năng đó.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc đi từ cực đoan này sang cực đoan khác

Ngày 7 tháng 12, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột chấm dứt chính sách Zero-COVID. Kể từ đó, các ca dương tính bùng nổ trên khắp đất nước. Ngày 26 tháng 12, bất chấp làn sóng lây nhiễm tăng cao, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã đổi tên thuật ngữ COVID-19 từ “bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới” thành “bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới” và giảm mức nghiêm trọng từ loại A xuống loại B. Do đó, vấn đề kiểm dịch không còn cần thiết để quản lý loại bệnh truyền nhiễm với tên gọi mới này.

Các chuyên gia cho rằng ĐCSTQ đang đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, đột ngột chuyển từ chính sách Zero-COVID sang không áp dụng bất kỳ hạn chế nào sẽ gây rủi ro lớn cho dân chúng, những người đang phải tự lo cho chính mình. Hàn Quốc đã tuyên bố tăng cường giám sát COVID đối với tất cả khách đến từ Trung Quốc.

Nhiều bài viết trên mạng xã hội cho thấy số lượng lớn người dân Thẩm Dương đã tử vong do virus. Quá nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy khiến tất cả các lò hỏa táng ở Thẩm Dương đều hoạt động hết công suất. Một số gia đình không còn cách nào khác, phải sang các thành phố lân cận như Phủ Thuận hoặc Liêu Dương để hỏa táng người thân. Mặc dù vậy, họ cũng phải nhờ cậy các mối quan hệ để có được một chỗ xếp hàng chờ.

Một tài liệu lưu hành trực tuyến cho biết thành phố Thẩm Dương đang lên kế hoạch xây dựng thêm các lò hỏa táng mới. Tài liệu này có tiêu đề: “Thông báo lần thứ hai về dự án đấu thầu đầu tiên về việc mua sắm thiết bị cho Dự án Nhà tang lễ ở quận mới Thẩm Bắc, thành phố Thẩm Dương”. Thông báo cho biết Cục Dân chính của quận mới Thẩm Bắc đang mời thầu xây dựng một lò hỏa táng mới trong quận với khoản đầu tư 41,77 triệu nhân dân tệ trên khu đất rộng 43.994,9 m2. Tòa nhà rộng 6.573,79 m2 với 6 lò hỏa táng và 1.700 ô gửi tro cốt, dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 25 tháng 12 năm 2022 và kết thúc vào ngày 25 tháng 1 năm 2023.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205398.html

Đăng ngày 06-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share