[MINH HUỆ 05-01-2023] Nhiều khách du lịch từ các quốc gia gần Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Tình hình bên trong Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng với việc thiếu thuốc, các bệnh viện và lò hỏa táng quá tải.

Nhật Bản

Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, trong số 56 du khách nhập cảnh đường hàng không có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 3 tháng 1, có 53 người đến từ Trung Quốc. Một ngày trước đó, tất cả 26 du khách đường hàng không bị nhiễm bệnh đều đến từ Trung Quốc.

Hôm 4 tháng 1, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố từ ngày 8 tháng 1 tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay. Khi hạ cánh cũng phải làm xét nghiệm PCR. Hơn nữa, ông yêu cầu các hãng hàng không hạn chế việc tăng số chuyến bay thẳng từ Trung Quốc Đại lục.

Hàn Quốc

Theo CDC Hàn Quốc, tính từ ngày 2 tháng 1, có 2.189 du khách đã đến nước này từ Trung Quốc. Trong số 590 khách du lịch được chọn ngẫu nhiên để xét nghiệm, 136 người (tương đương 22,7%) có kết quả dương tính.

Sau khi một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Incheon vào ngày 3 tháng 1 và xét nghiệm cho kết quả dương tính, ông ta đã bỏ trốn trong khi được đưa đến một điểm cách ly vào cuối ngày hôm đó. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức y tế Hàn Quốc cho biết người này bị đưa vào danh sách truy nã và đã bị bắt giữ hai ngày sau đó.

Hồng Kông

Sau khi chính quyền Trung Quốc thông báo thông quan trở lại với Hồng Kông sau 3 năm, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, nhiều người dân Hồng Kông lo lắng về các biến thể COVID mới lây lan từ Trung Quốc Đại lục đã đổ xô đi tiêm chủng. Nhiều điểm tiêm chủng đã được đặt kín lịch.

Khi được VOA phỏng vấn, cô Đàm, một cư dân Hồng Kông, cho biết cô đã dự trữ sẵn thuốc COVID ở nhà. Vì một thành viên trong gia đình gần đây bị thương nên cô cần mua thuốc giảm đau khớp. Cô lo sợ việc thiếu thuốc giảm đau nên đã mua sớm.

Cô Đàm nhận thấy nhiều cư dân Hồng Kông đã đổ xô đi mua thuốc dự trữ trong vài tuần qua do việc mở cửa trở lại biên giới và sự gia tăng số ca nhiễm ở Trung Quốc Đại lục. Cô không thể hiểu tại sao biên giới lại được thông quan trở lại trong bối cảnh dịch COVID nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Trung Quốc

Tình hình COVID ở Trung Quốc vẫn nghiêm trọng. Dưới đây là thông tin cập nhật từ thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang, và tỉnh Tứ Xuyên.

Thành phố Mẫu Đơn Giang

Sau khi COVID bùng phát trở lại vào giữa tháng 12, hầu hết cư dân ở thành phố Mẫu Đơn Giang đều xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, ho, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, mất vị giác và khứu giác, thậm chí tử vong. Các loại thuốc hạ sốt, ho và chống viêm, cũng như nhiệt kế đang thiếu hụt. Các bệnh viện chật kín và hành lang đầy giường bệnh. Nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh, tuy vậy hầu hết họ vẫn phải làm việc.

Các lò hỏa táng ở Mẫu Đơn Giang, cũng như một quận và năm thành phố trực thuộc quá tải một cách bất thường. Một công nhân cho biết thông thường mỗi ngày cơ sở của anh thường hỏa táng từ tám đến mười thi thể, tối đa cũng không quá 20 thi thể. Nhưng từ giữa tháng 12, con số đã tăng lên 50 hoặc 60 mỗi ngày. Từ cuối tháng 12, con số còn tăng gấp đôi, lên hơn 100 mỗi ngày.

Một cư dân mạng cho biết một đồng nghiệp của anh bị sốt do COVID và sau đó qua đời sau đó vài ngày. Sau khi thi thể của anh ta được đưa đến Nhà tang lễ Số 1 Mẫu Đơn Giang vào ngày 2 tháng 1, gia đình được thông báo lễ hỏa táng được lên kế hoạch vào 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1. Họ cũng được thông báo rằng không được phép ghi nguyên nhân cái chết là do COVID, đây là quy định bất thành văn của nhà tang lễ. Bất kỳ nguyên nhân tử vong nào khác đều được ngoại trừ COVID, vì COVID yêu cầu báo cáo ở nhiều cấp độ và có thể không được chấp thuận. Vì vậy, gia đình anh ta và nhà hỏa táng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ yêu cầu của chính phủ.

Một người khác cho biết một người hàng xóm lớn tuổi của anh đã qua đời ở nhà vào ngày 3 tháng 1. Theo lẽ thường, gia đình sẽ gọi 120 (giống như 911 ở Hoa Kỳ) để đội cấp cứu y tế đến xác minh cái chết và cấp giấy chứng tử trước khi đưa đi hỏa táng. Tuy nhiên, sau khi người nhà gọi 120, nhân viên tổng đài thông báo rằng tất cả xe cứu thương đều đã được điều đi và cần phải đợi. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cảnh sát, và được giới thiệu đến chính quyền địa phương để được hướng dẫn gọi lại 120. Cuối cùng, xe cứu thương đến và cấp giấy chứng tử sau bốn tiếng. Nhưng khi gia đình cố gắng gọi điện cho Nhà tang lễ Số 1 Mẫu Đơn Giang thì nhận được tín hiệu máy bận hoặc không có người nhấc máy. Cuối cùng, họ phải chuyển thi thể đến một nhà tang lễ ngoài thành phố để hỏa táng.

Vì COVID, hầu như không có ai ra đường ngoại trừ những người đang đi làm, mua đồ hoặc đi khám chữa bệnh. Phần lớn người dân ở nhiều khu vực lân cận có kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù các triệu chứng khác nhau. Hiện tại rất ít người nhiễm bệnh đến bệnh viện vì các bệnh viện đều rất đông và bác sỹ không thể làm được gì nhiều do thiếu thuốc. Do vậy mọi người thường chia sẻ thuốc hạ sốt cho bạn bè và người thân. Một số người không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua thuốc hạ sốt đắt tiền từ chợ đen.

Tỉnh Tứ Xuyên

Thông tin do độc giả Minh Huệ cung cấp vào ngày 2 tháng 1 cho biết các nhà tang lễ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên có quá nhiều thi thể cần xử lý, do đó họ đã chuyển một số đến Quảng Hán, một thành phố cấp huyện cách đó 60 km và thu thêm 5.000 Nhân dân tệ cho các gia đình hỏa táng ngoài thành phố. Ngay sau đó, các nhà tang lễ ở Quảng Hán cũng trở nên quá tải và ngừng tiếp nhận thi thể từ thành phố này. Thành phố Thành Đô lại phải chuyển các thi thể đến huyện Kim Đường, cách đó 75 km.

Tất cả các lò hỏa táng ở huyện Kim Đường đều hoạt động suốt ngày đêm. Một công nhân cho biết họ bận đến mức không có thời gian ăn cơm, và chỉ có thể ăn tạm bánh mì và sữa cho đỡ đói. Lò hỏa táng của họ đã kín chỗ cho đến ngày 8 tháng 1, và họ không nhận thi thể từ các khu vực khác nữa.

Mùi của xác người cháy phảng phất trong không khí. Tỷ lệ lây nhiễm ở thành phố Thành Đô rất cao và hầu như hộ gia đình nào cũng có người bị nhiễm bệnh. Một số gia đình cả nhà bị nhiễm COVID.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/5/454562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206066.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share