[MINH HUỆ 11-07-2007] Thông Tấn Xã Trung Ương báo cáo ngày 10 tháng bảy rằng hơn 30 tham dự viên và thầy giáo từ Đài Loan đã tham gia vào cuộc Tranh giải Vũ nghệ Truyền thống Trung Quốc Quốc tế đầu tiên của Truyền hình Tân Đường Nhân. Các vũ sinh Đài Loan trình diễn xuất sắc. Chou Yu-hsuan và Chen Ying-chia đạt được giải nhất trong đội nữ trẻ và đội nam người lớn. Phái đoàn viếng thăm các văn phòng của Văn phòng Văn hoá và Kinh tế Đài Loan tại New York. Giám đốc Liao Kang-min khen thưởng họ.

Cuộc Tranh giải Vũ nghệ Truyền thống Trung Quốc Quốc tế được tổ chức tại Trung tâm Skirball cho Nghệ thuật Sân khấu tại Đại học New York tại Manhattan.

Các tham dự viên Đài Loan rất ngạc nhiên khi thấy toà văn phòng tại trung tâm Manhattan. Giám đốc Liao Kang-min, phó Giám đốc Chi Yun-sheng, trưởng nhóm văn hoá Kuo Chiu-yi và trưởng Trung tâm Văn hoá Đài Bắc Lin Teng-tsan có mặt và chụp hình với các vũ sinh.

Chi Yun-sheng nói rằng các tham dự viên Đài Loan mà thắng được giải tại New York, cho thấy rằng nghệ thuật truyền thống được bảo trì tốt đẹp tại Đài Loan.

Ông khen tặng Truyền Hình Tân Đường Nhân đã tổ chức cuộc tranh giải vũ nghệ và giới thiệu các phần tốt nhất của văn hoá Trung Quốc cho thế giới.

Giáo sư phái đoàn Chen Li-li nói rằng đó là một cơ hội hiếm có cho các tham dự viên Đài Loan được tham dự vào một cuộc tranh giải Vũ nghệ truyền thống và so sánh các tài năng với những vũ sinh tuyệt giỏi từ Mỹ, Trung Quốc, Singapore và các quốc gia khác.

Những người thắng giải từ Đài Loan gồm có Chou Yu-hsuan và Chen Ying-chia thắng giải nhất mỗi người đội nữ trẻ và đội nam người lớn; Lin Po-hung, Chang Hsiao-feng và Chang I-chun thắng các giải nhì trong đội nam trẻ, đội nữ người lớn, và đội năm người lớn mỗi người; và Mao Shang-en thắng giải ba.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/11/158662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/13/87651.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share