Bài viết của David Matas, Winnipeg, và David Kilgour, Ottawa

Trả lời: Trung Quốc đã tỏ ra rất Thận trọng với Pháp Luân Công, ngày 21 tháng Tư

Một lá thư từ Toà Đại sứ tại Canada cho báo Ottawa Citizen chỉ trích việc điều tra và tìm thấy của chúng tôi về việc thật sự có một hệ thống mổ cắp các bộ phận nội tạng có tầm cỡ lớn, từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ, sau đó dùng để cấy ghép, giết chết họ sau đó. Bản báo cáo của chúng tôi có đăng tải tại https://organharvestinvestigation.net/.

Lá thư viện dẫn rằng những kết luận của chúng tôi là dựa vào lời đồn đại. Tuy nhiên hầu hết phần lớn các tin tức của chúng tôi là từ các cơ quan trong chính phủ Trung Quốc có thể kiểm chứng được về — thời gian chờ đợi để cấy ghép và tiền công, tiền lợi nhuận, chính sách bức hại và kích thích lòng thù ghét chống lại Pháp Luân Công và còn nhiều thứ khác nữa.

Chúng tôi điện thoại xin phép với các bệnh viện trên khắp Trung Quốc về việc sử dụng các bộ phận nội tạng cho việc cấy ghép có phải là từ các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi có thu băng, câu chuyện trên điện thoại, có bản thông dịch và danh sách số điện thoại, tiền phí cho tất cả các số điện thoại này, mà bất cứ cơ quan nào cũng kiểm chứng được.

Lá thư nói rằng Trung Quốc tuân theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới về cấy ghép. Tuy nhiên Tổ chức Ân xá Thế giới và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã khuyến cáo rất nhiều về việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân mà không có sự đồng ý của họ là vi phạm với tiêu chuẩn quốc tê, chính các viên chức mổ nội tạng Trung Quốc đã thừa nhận việc này.

Vấn đề duy nhất tồn tại để phán xét trong việc mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc – vấn đề mà trong bản báo cáo của chúng tôi nhấn mạnh – đó là loại tù nhân nào đang bị giết hại để mổ cắp các bộ phận nội tạng, chỉ có một số hay tất cả những người bị mổ cắp nội tạng mà không có sự đồng ý của họ tại Trung Quốc là những tù nhân bị kết án tử hình.

Một lần nữa, đó là con số được dựng nên bởi chính phủ Trung Quốc chỉ rõ rằng đơn giản là không có đủ tù nhân tử hình để mổ lấy nội tạng đúng với con số cấy ghép nội tạng khổng lồ đang xảy ra tại Trung Quốc. Những bộ phận nội tạng từ các tù nhân khác, các đệ tử Pháp Luân Công, không bao giờ bị kết án, có tội, bị mổ cắp và giết chết để lấp vào khoảng trống đó.

Lá thư cố tình kích thích những ai quan tâm đến Trung Quốc và phản đối những nỗ lực của chúng tôi. Nhưng chắc chắn những ai quan tâm đến Trung Quốc đều phải chống lại việc giết hại những người Trung Quốc vô tội để mổ cắp nội tạng của họ.

David Matas, Winnipeg

David Kilgour, Ottawa

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/3/85207.html

Đăng ngày 05-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share