[MINH HUỆ 21-4-2007] Vì bị áp lực từ đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ), Nhà hát Coex tại Seoul mới đây bãi bỏ hợp đồng với đài Truyền hình Tân Ðường Nhân tại Hàn Quốc. Ðược bảo trợ bởi đài Truyền hình Tân Ðường Nhân tại Hàn Quốc, Đoàn nhạc Tian Guo sẽ trình diễn tại Coex vào ngày 24 và 25 tháng 4. Vào ngày 20 tháng 4, Toà án Trung ương tại Seoul phán xét rằng nhà hát Coex vi phạm luật và ra lệnh nhà hát này phải trả tiền toà án và luật sư cho người kiện. Hiện nay, Đoàn nhạc Tian Guo sẽ trình diễn đúng lịch trình và hầu như tất cả vé đã được bán.

Theo báo Ðại Kỷ Nguyên, vào sáng ngày 20 tháng 4, Toà án Trung ương tại Seoul kết án rằng Nhà hát Coex vi phạm luật và đòi họ phải bồi thường tiền tất cả tổn phí về phiên toà.

Sau khi duyệt xem chương trình văn nghệ và tất cả chi tiết được chọn lựa, quan toà kết luận rằng chương trình văn nghệ do Đoàn nhạc Tian Guo không có nội dung chống luật pháp Hàn Quốc hay cũng không gây rắc rối về trật tự xã hội mà cũng không gây trở ngại cho quan hệ mậu dịch giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Quan toà nói rằng rất khó khăn khi kết luận chương trình có nội dung về chính trị, và vì thế tất cả các điều biện luận của Nhà hát Coex được xem là vô căn cứ.

Vào ngày 7 tháng Hai, Coex ký hợp đồng với đài Truyền hình Tân Ðường Nhân tại Hàn Quốc để đảm trách chỗ trình diễn văn nghệ cho đoàn Nghệ thuật Thiên quốc. Vào ngày 14 tháng 3, tuy nhiên, Coex đột nhiên bãi bỏ hợp đồng này. Ðài truyền hình Tân Ðường Nhân tin rằng nhà hát bãi bỏ hợp đồng là vì áp lực của toà đại sứ Trung Quốc và quyết định kiện ra toà.

Trong bản án phát hành vào sáng ngày 20 tháng 4, Toà án Trung ương Seoul ra lệnh Coex phải cung cấp chỗ cho Đoàn nhạc Tian Guo đúng theo lịch trình. Trước khi ra bản án, để bảo đảm rằng chương trình phải tổ chức đúng lịch trình, quan toà nói với người kiện và bị cáo rằng Toà án sẽ kết luận càng sớm càng tốt và phát hành bản án cuối cùng tại phiên toà cuối cùng.

Trong khi các quan toà tại Hàn Quốc nghiên cứu tất cả các lời biện hộ của bị cáo, quan toà trong vụ án này thấy rằng tất cả các lời biện luận của Nhà hát Coex đều vô căn cứ.

Người kiện, đài Truyền hình Tân Ðường Nhân tại Hàn Quốc, nói rằng họ rất thoả mãn về bản án và sẽ cung cấp thêm các tài liệu đầy đủ cho toà án.

Không thể ngăn cản được Đoàn nhạc Tian Guo

Chương trình trình diễn tại Hàn Quốc của Đoàn nhạc Tian Guo đã bị bãi bỏ hai lần vì sự can nhiễu của ÐCSTQ. Sau khi biết rằng đoàn Nghệ thuật Thiên quốc đã trình diễn một chương trình nghệ thuật đứng hàng thế giới vòng quanh thế giới và chương trình này có nội dung về văn hoá cổ truyền Trung Quốc, tuy nhiên, lòng mong đợi của nhân dân Hàn Quốc vẫn tăng cao. Chỉ trong vòng 2 ngày, tất cả 4000 vé cho hai chương trình được trình diễn vào ngày 24 và 25 tháng 4 hoàn toàn bán hết.

Thử nghĩ về sự nóng lòng trông đợi của công chúng, đài Truyền hình Tân Ðường Nhân Hàn Quốc nói rằng họ sẽ biểu diễn thêm một chương trình nữa vào chiều ngày 25 tháng 4. Mặc dầu ngày 25 là ngày làm việc, tất cả vé vào chương trình này bán rất nhanh chóng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/21/153226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/22/84809.html

Đăng ngày 25-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share