[MINH HUỆ 14-4-2007] Giảng viên đại học Lin Hsingchuan dạy tại Phân ban Âm nhạc tại Ðại học Đài Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Đài Nam. Cô ta có bằng Phó tiến sĩ về âm nhạc và nhận được nhiều phần thưởng. Một trong những phần thưởng là cô ta được chọn là “Ngôi sao sáng âm nhạc đang lên”. Sau khi xem xong chương trình văn nghệ do Đoàn nhạc Tian Guo trong chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán Rực rỡ, cô ta nói rằng chương trình này rất sâu sắc. Cô ta nói rằng một người cần phải xem hơn một lần thì mới hiểu và thưởng thức được nhiều hơn.


Giảng viên đại học Lin Hsingchuan


Trong hai lần trình diễn tại Đài Nam vào ngày 9 và 10 tháng 4, rất nhiều người xúc động


Khán giả chăm chú, xúc động trong những lần trình diễn tại Đài Nam vào ngày 9, 10 tháng 4

Vào ngày 9, và 10 tháng 4, Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn hai lần tại thành phố Đài Nam. Trong hai chương trình này, một nhiếp ảnh gia của Minh Huệ chụp được nhiểu cảnh mà trong đó, khán giả rất là xúc động đến ứa nước mắt.

Giảng viên Lin Hsingchuan nói “Rất nhiều người cảm thấy rằng Chương trình này rất đặc sắc và họ cũng không biết tại sao họ ra nước mắt. Thật ra, điều này có nghĩa rằng chương trình này thật sự đánh động được những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ về những ước muốn biết Sự thật, biết về ý nghĩa của cuộc sống.” Giảng viên đại học Lin xem cả hai chương trình và nói rằng các màn trình diễn đã cho cô ta những cảm giác thật tuyệt vời, an lạc.

“Tôi thường nói vói các học sinh của tôi rằng nghệ thuật là được tạo ra bởi các đấng giác ngộ để người đời có thể nhớ lại sự rực rỡ của thiên đường. Khi chúng ta nhớ đến vẻ đẹp này, tâm chúng ta thật sự được gạn lọc”. Giảng viên Lin nó.

Cô ta còn nói thêm “Một điểm đặc sắc của chương trình mà mỗi màn trình diễn đều có là sự thánh hoá. Tôi thật sự xúc động về điều này. Các màn trình diễn đều rất sâu sắc và đẹp đẽ. Tôi không thể tìm được đủ chữ nghĩa để diễn tả và chỉ có thể nói rằng chương trình này là được dựng nên bởi các đấng giác ngộ. Tôi hy vọng dân chúng trong thành phố này không bỏ qua cơ hội, đừng để nó mất đi”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/14/152750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/15/84581.html

Đăng ngày 18-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share