Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Gần đây, bà Mai Túc Phượng (76 tuổi), người trước kia từng bị tra tấn đến biến dạng cột sống chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án 2 năm tù vì kiên định đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-3-1-mei-yufeng_01.jpg

Bà Mai Túc Phượng

Ngày 20 tháng 2 năm 2021, bà Mai, một công nhân đã về hưu của nhà máy đồng hồ, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị bắt và giam giữ trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị ngược đãi thể chất và tra tấn tinh thần đến mức sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng và đã phải nhập viện hai lần.

Tòa án địa phương đã tuyên án bà Mai 2 năm tù vào đầu năm 2022. Kể từ khi bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, gia đình bà luôn bị từ chối yêu cầu thăm thân vì lý do đại dịch, nên họ đang rất lo lắng cho sự an toàn của bà.

Một học viên khác là bà Lương Mỹ Hoacũng bị tước quyền thăm thân ở trong tù. Bà Lương đã bị kết án 2 năm 8 tháng tù vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 và bị đưa tới nhà tù này vào tháng 9 năm 2021. Bà từng bị bệnh phổi nặng và phải nhập viện. Mặc dù gia đình đã nhiều lần yêu cầu nhà tù cho bà được tại ngoại điều trị y tế, nhưng luôn bị từ chối.

Ngoài ra còn có hai học viên khác cũng bị truy tố vì kiên định đức tin. Bà Hoàng Tá Bình bị bắt giữ vào khoảng ngày 10 tháng 11 năm 2021 và bị xét xử vào tháng 5 năm 2022. Hiện bà bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương và chưa rõ bà đã bị kết án tù hay chưa. Bà Phó Kim Phượng, một cựu y tá, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và cũng bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương. Hiện chưa rõ về tình trạng vụ án của bà.

Bức hại trong quá khứ của bà Mai

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Mai đã bị bắt và giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trung tâm tẩy não hơn 50 ngày và trong trại tạm giam 3 lần với tổng cộng hơn 80 ngày. Cột sống của bà đã bị biến dạng nghiêm trọng do sự tra tấn ở trong trại tạm giam sau vụ bắt giữ vào tháng 7 năm 2002. Bất chấp những chấn thương của bà, họ vẫn kết án bà 1 năm lao động cưỡng bức.

Chồng bà rất lo lắng cho bà và bị tổn thương nghiêm trọng từ cuộc bức hại. Ông đã qua đời vào năm 2006.

Năm 2015, bà Mai bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 3 năm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây. Bà bị tước quyền thăm thân và tra tấn bà tàn bạo.

Sau 2 năm được trả tự do, chính quyền đã đình chỉ lương hưu của bà và yêu cầu bà trả lại số tiền mà bà đã nhận trong 3 năm ngồi tù. Nhà chức trách tuyên bố rằng các học viên bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công không đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi hưu trí, mặc dù trên thực tế luật lao động của Trung Quốc không có bất kỳ quy đình nào như vậy.

Bài liên quan:

Hai người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Giang Tây phải nhập viện sau khi bị giam giữ hơn sáu tháng

Cột sống biến dạng vì bị tra tấn trong trại tạm giam, người phụ nữ Giang Tây phải chịu thêm bốn năm tù giam vì đức tin của mình

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Cảnh sát theo dõi bảy cư dân Giang Tây và bắt họ trong khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công

Một cụ bà 75 tuổi bị tàn phế bị ngưng trả lương hưu và lại bị bắt sau nhiều năm bị giam giữ vì tín ngưỡng của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202721.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share