Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2021] Gần đây hai người phụ nữ ngoài 70 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã phải nhập viện sau hơn sáu tháng bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Vĩnh Hồng, 71 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Thép Nam Xương. Bà bị bắt vì đọc sách của Pháp Luân Công cùng các học viên khác vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Cảnh sát đã định vị vị trí của bà thông qua điện thoại di động.

Sau khi cưỡng chế bà Lưu xét nghiêm nghiệm virus corona, những cảnh sát này còn ép bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối. Sau đó bà bị giam giữ hình sự trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương vào ngày 14 tháng 2.

Bà Mai Ngọc Phượng, 75 tuổi, là công nhân nghỉ hưu của nhà máy đồng hồ, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, và cũng bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương.

Hai học viên nói trên đều gặp phải các vấn đề sức khỏe sau hơn sáu tháng bị giam giữ và đã được đưa tới bệnh viện công an.

Trong hơn 22 năm qua, bà Mai đã bị giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Bà bị giam trong một trại tẩy não trong hơn 50 ngày và ba lần bị giam giữ trong trại tạm giam với tổng cộng hơn 80 ngày. Cột sống của bà bị biến dạng nghiêm trọng do bị tra tấn trong trại tạm giam sau lần bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2002. Bà vẫn bị kết án một năm lao động cưỡng bức dù bị chấn thương.

Vì bị cầm tù, bà Mai không thể tham dự lễ cưới của hai con của mình vào các năm 2001 và 2003. Chồng bà đã vì lo lắng cho bà và suy sụp tinh thần bởi cuộc bức hại mà đã qua đời vào năm 2006.

Năm 2015, bà bị bắt một lần nữa và bị kết án ba năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Ở đó bà bị tước quyền thăm thân và bị tra tấn vô cùng tàn bạo.

Hai năm sau khi được trả tự do, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà và yêu cầu bà trả lại số tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian ba năm thụ án tù. Các nhà chức trách tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ không được nhận bất kỳ khoản lương và trợ cấp hưu trí nào trong thời gian họ thụ án vì đức tin của mình, mặc dù luật lao động Trung Quốc không hề có quy định về việc này.

Bài liên quan:

Cột sống biến dạng vì bị tra tấn trong trại tạm giam, người phụ nữ Giang Tây phải chịu thêm bốn năm tù giam vì đức tin của mình

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Cảnh sát theo dõi bảy cư dân Giang Tây và bắt họ trong khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công

Một cụ bà 75 tuổi bị tàn phế bị ngưng trả lương hưu và lại bị bắt sau nhiều năm bị giam giữ vì tín ngưỡng của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/430289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/6/194951.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share