Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2021] Bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 sau khi cảnh sát định vị họ qua điện thoại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 8 tháng 2, khi bà Lôi Mỹ Dung, bà Từ Quế Trân, bà Chương Lệ Ngọc, bà Lưu Vĩnh Hồng, bà Lô Lâm Hương, bà Trương Tiểu Vân và ông Triệu Trung Phát đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại một tư gia, thì cảnh sát của Đồn Công an thị trấn La Gia xông vào và bắt giữ họ. Nhà của tất cả các học viên này đều lần lượt bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu bảy chiếc máy in của bà Từ.

Bà Chương Lệ Ngọc, bà Trương Tiểu Vân và ông Triệu đã bị giam 15 ngày tại Trại tạm giữ thành phố Nam Xương vào ngày 10 tháng 2. Bốn học viên khác đã bị giam giữ hình sự và bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 huyện Tân Kiến.

Bà Lưu, 71 tuổi, là một nhân viên về hưu của Nhà máy Thép Nam Xương. Bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau lần bắt giữ gần đây nhất, cảnh sát đã cố gắng cưỡng ép bà ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Bà Từ, 70 tuổi, cũng là một công nhân nhà máy về hưu, đã bị bắt giữ nhiều lần và thụ án bốn năm trong một trại lao động trong 22 năm qua vì kiên định đức tin.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191364.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share