Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2022] Bà Giản Dĩ Tòng, một cư dân thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Mặc dù cảnh sát đã trả tự do cho bà sau khi phát hiện bà mắc bệnh lao trong cuộc kiểm tra sức khỏe, nhưng họ đe dọa sẽ bắt giữ cả gia đình bà khi bà từ chối tham gia một cuộc kiểm tra sức khỏe khác sau đó. Vài ngày sau, bà tìm thấy một thiết bị theo dõi gắn trên chiếc xe ba bánh của mình, bà nghi ngờ cảnh sát đã gắn nó vào xe của bà từ nhiều tháng trước.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Giản trong khi bà đang làm việc nhà. Cảnh sát còng tay bà và tịch thu chiếc máy nghe nhạc mà bà đang mở một chương trình phát thanh về Pháp Luân Công.

Họ tuyên bố rằng bà đã bị trình báo vì nói chuyện và tặng một học sinh ổ đĩa flash có thông tin về Pháp Luân Công, bất chấp việc bà Giản khẳng định rằng bà không hề làm vậy. Họ kéo bà ra sân trước và đưa cho bà xem một lệnh khám xét. Bà hỏi tại sao lệnh này lại không có chữ ký của cảnh sát trưởng, nhưng viên cảnh sát đã phớt lờ bà. Họ quay video toàn bộ căn nhà của bà và lục lọi xung quanh. Khi hàng xóm của bà nghe thấy tiếng động và chạy sang để xem đang chuyện gì đang xảy ra, cảnh sát đã đuổi họ đi.

Trong cuộc đổ bộ này, bí thư thôn cũng có mặt. Bà Giản nhờ bà ta giúp đỡ, nhưng bà ta đáp: “Trước đó tôi đã cho bà cơ hội rồi. Tôi là Đảng viên.”

Bà Giản gọi điện cho chồng và nói với ông về cuộc đột kích. Ông vội vàng trở về nhà và thấy cửa trước nhà mình bị khóa. Ông mở cửa và nhìn thấy sáu cảnh sát mặc thường phục và bốn cán bộ thôn đang ở bên trong nhà. Khi ông chất vấn họ đang làm gì trong nhà ông, cảnh sát đe dọa sẽ bắt cả ông.

Cảnh sát lục soát mọi căn phòng trong ngôi nhà hai tầng này, kể cả bên trong tủ quần áo và tủ lạnh. Sau đó, cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, 2 máy tính xách tay, 1 máy in, giấy in, hộp mực máy in và máy tính bảng của bà.

Lúc bà Giản bị đưa đến Đồn Công an Lư Sơn thì đã là buổi trưa. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, rồi đưa bà về lại đồn công an để thẩm vấn. Họ đã quay video bà trong suốt phiên thẩm vấn.

Bà Giản nói rằng chưa có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc sớm đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công từ năm 2011. Một cảnh sát đã cười nhạo bà, mỉa mai rằng: “Số bà thật khổ. Bà vừa kết thúc một án tù, và bây giờ lại chuẩn bị đối mặt với một án tù khác.”

Bà Giản từ chối trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Một cảnh sát đã ngụy tạo biên bản thẩm vấn, trong đó nói rằng bà đã in hơn 100 tờ tài liệu Pháp Luân Công tại nhà.

Khoảng nửa đêm, cảnh sát đưa bà Giản về nhà sau khi bác sỹ xem phim chụp X-quang và phát hiện bà có bóng mờ ở phổi và nghi ngờ bà mắc bệnh lao. Cảnh sát đã ra lệnh cho chồng của bà Giản ký tên vào biên bản thẩm vấn thay bà, nhưng ông từ chối và nói rằng trong vụ án lần trước, cảnh sát cũng đã lừa ông ký tên vào hồ sơ vụ án của bà. Mặc dù lần đó họ hứa hẹn rằng sẽ trả tự do cho bà nếu ông ký tên, nhưng cuối cùng họ vẫn giam giữ bà và kết án bà vài năm tù.

Ngày hôm sau cảnh sát quay trở lại để đưa bà Giản đến bệnh viện để làm một cuộc kiểm tra khác. Khi bà từ chối cung cấp mẫu nước bọt theo yêu cầu, cảnh sát đã tức giận và dọa sẽ tịch thu chiếc xe ba bánh điện của bà, phá dỡ nhà của bà, đồng thời bắt giữ con gái và chồng của bà.

Vài ngày sau, chiếc xe ba bánh điện của bà Giản đột nhiên ngừng sạc điện. Khi bà gửi nó đi sửa, nhân viên kỹ thuật tìm thấy một chiếc camera hỗ trợ GPS nằm ở gần cục pin. Lúc này bà nhớ ra rằng cách đây không lâu bà có chở một số học viên, sau đó vài người trong số họ đã bị bắt, trong đó có bà Trương Thuật Phượng đã bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/10/203435.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share