Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2022] Bà Triệu Khánh Bình ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang và mẹ chồng của bà đã bị bắt vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2022, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng lấy đi 370.000 nhân dân tệ tiền mặt mà bà Triệu dành dụm để cho con bà mua nhà, và từ chối trả lại.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mẹ chồng của bà Triệu đã bị cảnh sát Tôn Đông Đông của Đồn Công an Tiểu Sơn Tử theo dõi trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bởi nơi ở của bà thuộc thẩm quyền quản lý của Đồn Công an Sùng Nhân, Tôn đã báo bà với đồn công an này.

Tối ngày 19 tháng 7, khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ mẹ chồng bà Triệu, thì tình cờ lúc đó bà cụ đang tới chơi nhà bà Triệu, và địa điểm này thuộc sự quản lý của Đồn Công an Khải Trí. Sau khi xác nhận được bà Triệu, một giám đốc sản xuất 51 tuổi của một công ty dược, cũng tu luyện Pháp Luân Công, trưởng đồn Triệu Cường của Đồn Công an Sùng Nhân đã phối hợp với các cảnh sát của Đồn Công an Khải Trí bắt giữ bà Triệu và mẹ chồng bà.

Cảnh sát đã đột kích vào nhà của bà Triệu và lấy đi hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, 3 bức ảnh có đóng khung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, 2 máy tính, 2 máy in, 2 máy nghe nhạc, 4 điện thoại di động, hơn 30 ổ đĩa flash có thông tin về Pháp Luân Công, 3.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công trên các tờ tiền (đây là một trong những cách sáng tạo nhằm vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc), cùng 370.000 nhân dân tệ mà bà Triệu vừa rút từ ngân hàng để cho con mình mua nhà.

Mẹ chồng bà Triệu được trả tự do vào ngày hôm sau, còn bà Triệu bị tạm giam hình sự và đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cảnh sát từ chối trả tự do cho bà ngay cả khi bà đã hết thời hạn tạm giam. Gia đình bà đã thuê một luật sư đại diện cho bà và luật sư đã đến gặp bà vào cuối tháng 8 vừa qua.

Đồn Công an Tiểu Sơn Tử hiện đang phụ trách vụ án của bà Triệu. Khi gia đình bà đi tới đó để yêu cầu trả lại 370.000 nhân dân tệ, cảnh sát trưởng Trương Ban tỏ thái độ hung hăng và không đếm xỉa gì tới họ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Bân (张斌), Trưởng Đồn Công an Tiểu Sơn Tử: +86-13836043543
Triệu Cường (赵强), Trưởng Đồn Công an Sùng Nhân: +86-13936222111
Lương Quảng (梁广), Trưởng Đồn Công an Khải Trí

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/448508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203165.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share