Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2022] Chủ sở hữu của một tiệm ảnh (studio) ở tỉnh Giang Tô đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã trói ông vào ghế sắt và thẩm vấn suốt 3 ngày mà không cho phép ông ngủ dù chỉ một phút.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Nghê Giới Minh bắt đầu kinh doanh tiệm chụp ảnh từ năm 1991 tại thị trấn Hoàng Đại, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cuối tháng 5 năm 2022, vài học sinh đã đến studio của ông để chụp ảnh tốt nghiệp. Ông đã tặng vài cuốn tạp chí có thông tin về Pháp Luân Công cho cha mẹ của các em và đã bị báo cảnh sát.

Lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2022, ngay khi ông Nghê đi làm về, 5 cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài và xông vào trong nhà ông. Mặc dù không có lệnh khám xét, cảnh sát vẫn tiến hành lục soát nơi ở của ông và lấy đi 3 máy tính, 2 máy in, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và 41 cuốn sách Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát đã đưa ông Nghê đến studio của ông và lục soát nơi này trong 40 phút, và lục tìm cả thông tin trong những chiếc máy tính mà ông sử dụng cho công việc chụp ảnh của mình. Cảnh sát lấy đi 2 chiếc máy tính, 1 máy in khác và một cuốn sách Pháp Luân Công nữa của ông. Sau cuộc đột kích, cảnh sát quay trở lại nhà ông để khám xét nơi ở của ông một lần nữa.

Ông Nghê bị đưa đến Đồn Công an thị trấn Hoàng Đại để thẩm vấn vào khoảng 11 giờ đêm. Trong ba ngày tiếp theo, ông Nghê bị trói vào một chiếc ghế sắt và chỉ được cởi trói khi ông cần sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát luân phiên thẩm vấn ông và không cho ông ngủ dù chỉ một phút.

Ông Nghê bị giam trong một cơ sở cách ly từ ngày 4 đến ngày 27 tháng 6. Sau đó ông bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thị trấn Hoàng Đại vào ngày 27 tháng 6, và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Luật sư của ông đã trình một bản ý kiến pháp lý, hối thúc công tố viên không khởi tố ông Nghê.

Trước khổ nạn lần này, ông Nghê từng bị lĩnh án lao động cưỡng bức vào năm 2000 (không rõ thời hạn) vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông lại bị kết án 4 năm tù vào năm 2006 vì đọc sách của Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vưu Trí Quân (尤智君), phó trưởng đồn của Đồn Công an thị trấn Hoàng Đại: +86-512-65481146, +86-512-65481298

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/448167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/31/203047.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share