Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2022] Ông Dương Thiệu Bảo (82 tuổi) vừa mới được thả vào ngày 11 tháng 8 năm 2022, sau 4,5 năm bị cầm tù oan sai vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2017 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu các sách, tạp chí Pháp Luân Công và một chiếc máy MP3 của ông.

Mặc dù ngay sau đó cảnh sát đã thả ông Dương, nhưng họ đã quay lại sách nhiễu và lục soát nhà ông thêm vài lần nữa. Ông Dương đã bị Tòa án Bắc Đới Hà xét xử vào ngày 4 tháng 4 năm 2018 và bị kết án 4,5 năm tù giam trong Nhà tù Ký Đông vào tháng 6.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/10/203434.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share