Bài viết của Kỷ Trân Nguyên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-06-2022] Gần đây, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam hứng chịu trận mưa lớn nhất khiến mực nước sông Đà Giang tăng vọt. Sau trận mưa ngày 2 tháng 6, huyện Phượng Hoàng đã bị ngập úng cục bộ. Trận mưa lớn cũng gây ra vụ lở đất trong một đường hầm cao tốc ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

c06d863a5907225a3b9c9ff81ab72f3c.jpg

Huyện Phượng Hoàng hứng chịu mưa lớn và nhiều khu vực bị ngập lụt

Từ tối ngày 1 tháng 6, mưa lớn đã xảy ra ở Kỳ Giang, Dậu Dương, Tú Sơn và những nơi khác ở Trùng Khánh. Nước mưa đã làm ngập đất nông nghiệp ở một số khu vực. Một số cửa hàng bị ngập nặng, gây hư hỏng hàng hóa. Chính quyền địa phương đã đăng một đoạn video cho thấy “việc lái xe giống như đang chèo thuyền” ở Dậu Dương, Trùng Khánh.

Ngoài Hồ Nam và Trùng Khánh, lũ lụt cũng được báo cáo ở Khâu Bắc, tỉnh Vân Nam và Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Khu đô thị Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã xảy ra mưa lớn vào chiều ngày 1 tháng 6. Ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi, gây tắc đường trên diện rộng và người dân phải lội nước.

Hai người thiệt mạng trong trận lở đất ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, huyện Phượng Hoàng lụt lội

Theo mạng lưới thông tin thời tiết Trung Quốc, khu Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn vào ngày 1-2 tháng 6, trong đó huyện Phượng Hoàng có lượng mưa tối đa là 246,5 mm.

Đài Quan sát Khí tượng Huyện Phượng Hoàng tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào ngày 2 tháng 6. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, lượng mưa lớn đã khiến mực nước sông Đà Giang dâng cao. Nước lũ tràn vào nhà của cư dân địa phương. Các khu vực khác của huyện cũng bị ngập ứ nước trên các đường phố.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy những cây cầu cảnh và cầu cổ bắc qua sông Đà Giang ở huyện Phượng Hoàng gần như bị nhấn chìm. Nước chảy ào ạt, các mảnh vỡ trong dòng nước bị cuốn ra sông, và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực. Hàng quán ven sông bị ngập. Nước ở một số tuyến phố chảy xiết. Nhiều người đi đường đã phải tìm chỗ cao hơn để tránh dòng chảy. Một hộ buôn bán gần phố gặp sự cố mất điện sau trận mưa bão, nhiều khách hàng đã hủy đơn hàng.

Khu tự trị Ma Dương Miêu, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu một trận mưa xối xả vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 6, gây ra một vụ lở đất trong đường hầm Đạo Long Gia Bảo. Hai người đã thiệt mạng và bốn người mất tích, tính đến 9 giờ 30 tối ngày 2 tháng 6.

Theo dự báo thời tiết mới nhất tại tỉnh Hồ Nam, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6, tỉnh Hồ Nam đã có mưa lớn từ Bắc đến Nam. Mưa lớn đi kèm với các điều kiện thời tiết đối lưu mạnh, bao gồm mưa lớn và dông trong thời gian ngắn. Mưa lớn liên tục thường dẫn đến các thảm họa thứ cấp như lốc xoáy trên núi, thảm họa địa chất, lũ sông vừa và nhỏ, và lũ lụt đô thị.

Mưa lớn ở Trùng Khánh vẫn tiếp diễn, siêu thị ngập trong nước

Theo Trạm Quan trắc Thủy văn Trùng Khánh, mưa lớn đã xảy ra ở 5 quận và huyện trong 24 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 1 tháng 6, bao gồm cả ở Kỳ Giang, Dậu Dương, Tú Sơn ở Trùng Khánh. Lượng mưa hàng ngày lớn nhất xảy ra ở thôn Long Động, thị trấn Khê Khẩu, với mức kỷ lục 136,0 mm.

Nhiều đường phố và các cửa hàng ven phố ở thị trấn Đông Tây, Tề Giang, Trùng Khánh bị ngập. Một nữ chủ nhân của một siêu thị địa phương cho hay gia đình họ đã phải ở trong cửa hàng. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 6, mưa ngày càng nặng hạt khiến nước sông dâng cao. Chẳng mấy chốc, cửa hàng của họ đã bị ngập trong nước. Vợ chồng cô phải chuyển hàng hóa lên chỗ cao hơn. Tuy nhiên, nước dâng lên quá nhanh nên không có thời gian phản ứng kịp thời.

Cô chủ cho biết: “Lúc đó nước ngập đến thắt lưng. Đến khoảng 11 giờ trưa, nước rút dần nhưng hàng hóa trong cửa hàng đã bị ngâm nước, không bán được nữa dẫn đến thiệt hại tổng cộng tới hàng chục nghìn Nhân dân tệ.”

Cục Khí tượng Trùng Khánh đưa ra một số thông báo vào ngày 3 tháng 6:

“Lượng mưa ở Dậu Dương sáng nay là bao nhiêu? Lái xe giống như chèo thuyền … ”

“Cảnh báo thời tiết đối lưu khắc nghiệt đã được đưa ra lúc 3 giờ 37 chiều ngày 3 tháng 6. Trong hai giờ tới, dự kiến sẽ có mưa lớn và sét trong thời gian ngắn ở huyện Vạn Châu và huyện Khai Châu; các thảm họa thứ cấp như lũ lụt sông, lốc xoáy núi, lũ lụt ở thành thị và nông thôn, cũng như sấm sét có thể xảy ra.”

“Từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 6 đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 6, hầu hết các khu vực của Trùng Khánh đều xảy ra mưa rào hoặc dông, một số nơi ở miền Trung và miền Đông có mưa vừa đến mưa to, mưa rào cục bộ đến mưa rất to. Các huyện Trung, Dậu Dương, Bành Thủy đã có mưa lớn tại 24 trạm đo mưa. Mưa lớn cũng được báo cáo tại 55 trạm đo mưa ở bảy quận và huyện như huyện Trung, Bành Thủy, Dậu Dương, Tú Sơn, và Vũ Long. Lượng mưa tối đa là 207 mm tại Đào Hoa Nguyên và Dậu Dương. Lượng mưa theo giờ lớn nhất là 71,8 mm. Đã xuất hiện sương mù ở một số khu vực.”

Mưa lớn tấn công nhiều khu vực ở miền Nam

Vào 6 giờ sáng ngày 3 tháng 6, Đài Quan sát Khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh: Dự báo từ 8 giờ sáng ngày 3 tháng 6 đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 6, sẽ có mưa to đến rất to ở miền Đông và Nam tỉnh Quý Châu, phía Đông Nam Trùng Khánh, phía Tây và Bắc tỉnh Hồ Nam, phía Bắc tỉnh Giang Tây, phía Bắc tỉnh Quảng Tây, và phía Bắc tỉnh Quảng Đông. Một số khu vực nêu trên có thể có mưa lớn trong thời gian ngắn và đối lưu mạnh cục bộ như giông bão và gió giật mạnh.

Thời tiết đầu mùa hè năm nay diễn biến bất thường. Mưa bão ở phía Nam bắt đầu sớm. Vào giữa tháng 5, miền Bắc bắt đầu “mùa hè lạnh giá”. Trong vài ngày tới, nhiệt độ ở tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông và những nơi khác có thể xuống mức thấp mới so với cùng kỳ trong ba thập kỷ qua và có thể xảy ra tuyết rơi ở một số khu vực.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/444532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201735.html

Đăng ngày 09-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share